1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Lương Quốc Dũng không được tha tù

Sáng qua 21/9, thiếu tướng Phạm Đức Chấn (Cục trưởng Cục quản lý trại giam Bộ Công an) cho biết, khoảng 10.000 người đủ tiêu chuẩn được đặc xá năm 2007. Trong số này không có phạm nhân Lương Quốc Dũng (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao).

Các trại đang lên danh sách các phạm nhân được hưởng đặc xá để trình Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương xét duyệt. Tính tới chiều 19/9, đã có hơn 11.000 hồ sơ đề nghị. Dự kiến, đầu tháng 10, danh sách cuối cùng sẽ được công bố.

 

Theo quy định mới, phạm nhân phải có đơn xin đặc xá và cam kết không vi phạm pháp luật khi được trả tự do. Thiếu tướng Chấn đánh giá: “Đây là việc làm cần thiết để phạm nhân có ý thức hơn với hành vi của mình sau được đặc xá, nhận thức được chính sách khoan hồng của nhà nước”.

 

Theo quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đợt đặc xá 2007 không xét các phạm nhân phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về an ninh quốc gia; người phạm có 2 tiền án trở lên; hay trường hợp bị kết án tù trên 7 năm về tội mua bán phụ nữ, trẻ em; hiếp dâm trẻ em; vận chuyển, lưu hành tiền giả...

 

Chiếu theo quy định của năm nay, thiếu tướng Chấn cho biết, phạm nhân Lương Quốc Dũng (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao) bị kết tội hiếp dâm trẻ em, không được tha tù.

 

Năm 2004, ông Lương Quốc Dũng bị kết án 8 năm tù. Đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2/9/2006, ông Dũng không có tên do chưa chấp hành đủ 2/3 thời gian phạt tù, dù các tiêu chuẩn khác đủ điều kiện.

 

Cũng trong sáng hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đặc xá. Theo đó, thời điểm đặc xá do Chủ tịch nước xem xét, quyết định nhân sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ của đất nước.

 

Trong quá trình lên danh sách đặc xá, khi phạm nhân có khiếu nại, giám thị trại giam phải xem xét, giải quyết trong hạn 3 ngày. Nếu không đồng ý, người khiếu nại có quyền gửi đơn trực tiếp đến Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng. Sau 7 ngày, các bộ trưởng phải có trách nhiệm giải quyết. Đây được coi là quyết định cuối cùng.

 

Dự kiến, tại kỳ họp tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Đặc xá.

 

Theo Hoàng Khuê

VnExpress