1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Lúng túng tìm cách “định đoạt” số phận chú hải cẩu

(Dân trí) - Theo nhiều người dân trực tiếp chăm sóc chú hải cẩu, sức khỏe của hải cẩu đang yếu dần. Đêm 15 và 16/9, hải cẩu chỉ ăn được một vài con cá nhỏ trong khi cơ quan chức năng và các ngư dân bắt được hải cẩu vẫn chưa tìm được “tiếng nói chung”.

Lúng túng tìm cách “định đoạt” số phận chú hải cẩu - 1
Đôi mắt khẩn thiết của chú hải cẩu mong muốn về sống dưới “mái nhà” biển cả.

Trong mấy ngày qua, nhiều lực lượng gồm công an xã, biên phòng cùng Chi cục Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang phối hợp với người dân bảo vệ, chăm sóc chú hải cẩu.

Hiện, cơ quan chức năng đang ra sức kêu gọi người dân bàn giao hải cẩu cho chính quyền, tuy nhiên những ngư dân bắt được hải cẩu không chịu và đặt giá 15 triệu đồng vì họ đã có công bắt được động vật quý.

Ông Phan Ngọc Việt, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiện - Huế cho hay: “Sở đang tích cực tuyên truyền và giải thích cho người dân biết Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Còn nếu họ cứ khăng khăng đòi tiền “chuộc” hải cẩu thì chúng tôi sẽ dùng đến biện pháp cưỡng chế để cứu hải cẩu”.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thì việc ngư dân bắt được loại hải cẩu này là một hiện tượng lạ. Chi cục đã mời 2 đoàn gồm các nhà khoa học, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hải sản (Viện Hải Dương học Nha Trang) về Huế để cùng giúp đỡ, chăm sóc hải cẩu trong ngày 17/9.

Chiều 16/9, PV Dân trí cũng đã có cuộc trao đổi với PGS - TS. Võ Văn Phú, Chủ nhiệm bộ môn Tài nguyên và Môi trường (Khoa Sinh học, ĐH Khoa học Huế) được biết: “Đây là loài hải cẩu đen đặc trưng cho vùng khí hậu lạnh từ 40 độ Vĩ Bắc trở lên Bắc bán cầu.

Loài này thường sinh sống dưới những tảng băng trôi, có thể nín thở đến 30 phút để lặn xuống nước bắt mồi (cá). Hải cẩu hô hấp bằng phổi, là động vật đẳng nhiệt nên chúng không thích hợp với nhiệt độ tại vùng nước ven bờ của ngư dân đang nuôi, lại càng không tương thích với độ mặn của nước đầm phá (nước lợ). Vì vậy nếu không nhanh chóng đưa về môi trường sống thích hợp, chú hải cẩu này sẽ có nguy cơ tử vong cao”.

Theo TS. Phú, chú hải cẩu với chiều dài trên 1 mét, nặng trên 25 kg cho thấy đây là hải cẩu đã trưởng thành. Việc cần nhất hiện nay là các cơ quan chức năng phải làm thế nào đưa hải cẩu về sống ở biển hoặc các khu du lịch, resort có môi trường nước thích hợp cùng các chuyên gia chăm sóc. 

Đại Dương