1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Lùm xùm việc chi hơn 5 tỷ đồng để phá bỏ vòng xuyến tại Gia Lai

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Thông tin phá bỏ vòng xuyến Hàm Rồng thuộc tỉnh Gia Lai, phải chi đến 5 tỷ đồng đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thời gian gần đây, nhiều ý kiến trên các trang mạng xã hội đăng tải về việc chính quyền chi hơn 5 tỷ đồng để tháo nút giao thông giao giữa quốc lộ 14 và quốc lộ 19 (còn gọi vòng xuyến Hàm Rồng, thuộc địa phận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) là cao. 

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, việc tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng tại vòng xuyến Hàm Rồng nêu trên thuộc gói thầu sửa chữa, tăng cường an toàn giao thông do Khu Quản lý đường bộ III (thuộc Cục Quản lý đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Lùm xùm việc chi hơn 5 tỷ đồng để phá bỏ vòng xuyến tại Gia Lai - 1

Vị trí vòng xuyến Hàm Rồng đang thi công (Ảnh: Chí Anh).

Liên doanh 3 nhà thầu thực hiện dự án nêu trên với mức tổng đầu tư gần 12,4 tỷ đồng.

Gói thầu này sẽ sửa chữa tại 4 vị trí nút giao trên quốc lộ 14 và 2 vị trí tại tuyến tránh phía tây thị xã Buôn Hồ, thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Khoa, Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai (một trong 3 nhà thầu), cho biết: "Đơn vị phụ trách thi công tại nút giao thông vòng xuyến Hàm Rồng với tổng kinh phí 5 tỷ đồng".

"Việc thi công kéo dài khoảng 100 ngày với rất nhiều hạng mục được thực hiện, không đơn thuần chỉ là phá bỏ vòng xuyến", ông Khoa nói.

Lùm xùm việc chi hơn 5 tỷ đồng để phá bỏ vòng xuyến tại Gia Lai - 2

Vòng xuyến Hàm Rồng nhìn từ ảnh vệ tinh Google Maps (Ảnh: Google Maps).

Theo ông Khoa, nhiệm vụ của đơn vị thi công là tháo dỡ vòng xuyến. Sau đó, đơn vị sẽ đào sâu xuống để xử lý chống thấm, rồi hoàn trả mặt đường bằng bê tông nhựa.

"Sau khi hoàn trả mặt bằng, đơn vị sẽ xây dựng các chân trụ để lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng và lắp đặt hệ thống biển báo, vạch kẻ đường", ông Khoa nói.