1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Luật Cư trú mới: Vẫn khó cho người thuê nhà

(Dân trí) - Không quá khó hiểu khi trong số rất nhiều hồ sơ đăng ký nhập khẩu vào Hà Nội trong những ngày vừa qua, có rất ít trường hợp tạm trú một năm trở lên tại thành phố, đang thuê nhà và được chủ nhà xác nhận. Nguyên nhân là luật đã “mở cửa” nhưng vẫn còn nhiều chướng ngại.

Vướng ở chủ nhà

 

Theo ông Vũ Anh Dũng, Trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Cầu Giấy, trong hai ngày 4-5/7, quận tiếp nhận hơn 300 hồ sơ; trong đó chỉ có 9 hồ sơ của thuộc diện người ngoại tỉnh đăng ký nhập khẩu vào thành phố. Đáng nói hơn, cho đến lúc này, Cầu Giấy chưa tiếp nhận hồ sơ nào của đối tượng tạm trú một năm, thuê nhà và được chủ nhà xác nhận, cho nhập hộ khẩu nhờ.

 

Tại quận Thanh Xuân, trong 5 năm ngày đầu tiên thực hiện luật mới có hơn 600 trường hợp đến hỏi thủ tục, qua hướng dẫn công an quận đã tiếp nhận 171 hồ sơ đủ điều kiện theo qui định của luật. Trong đó có chỗ ở hợp pháp và tạm trú liên tục tại thành phố 1 năm trở lên nói chung (khoản 1, điều 20) có 22 trường hợp.

 

Đại úy Nguyễn Thị Kim Lan, đội phó đội quản lý hành chính về TTXH Công an quận Đống Đa cho biết, từ 1-5/7 đã có hơn 460 lượt người đến hỏi về thủ tục, nhận được 340 hồ sơ, nhưng chỉ có 9 hồ sơ thuộc khoản 1 của điều 20.

 

Theo ông Vũ Anh Dũng, dù luật mới đã nới rộng điều kiện nhập khẩu cho những người tạm trú một năm đang thuê nhà (được chủ nhà xác nhận), nhưng có hai nguyên nhân khiến họ chưa có hồ sơ.

 

Thứ nhất, qua những phản hồi của người thuộc điều kiện này, chủ nhà vẫn còn tâm lý e ngại trong việc xác nhận. Nhiều chủ nhà không muốn người ngoài nhập nhờ vào nhà mình do lo ngại những rắc rối có thể phát sinh sau này.

 

Thứ hai, đối với những trường hợp được chủ nhà chấp nhận cũng phải mất thời gian chuẩn bị hồ sơ.

 

Sẽ trả kết quả sau 15 ngày

 

Theo ông Trần Duy Ba, đội trưởng đội quản lý hành chính về TTXH, có rất nhiều người dân không biết mình có thể nhập khẩu theo trường hợp nào của luật mới. Các cán bộ tiếp đón dân phải giải thích mất khá nhiều thời gian, khiến những người ngồi chờ phàn nàn cán bộ giải quyết chậm.

 

Số lượng người đến đăng ký có xu hướng ngày càng tăng, nhưng hầu hết các điểm thụ lý hồ sơ đều không đến mức quá tải. Qua ghi nhận, thái độ những người làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ khá nhiệt tình, nhã nhặn. Với số lượng hồ sơ đã được thu nhận, các quận đều khẳng định sẽ tuân thủ đúng luật là trả kết quả sau 15 ngày.

 

Cũng theo ông Trần Duy Ba, những qui định của luật mới cũng như các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đã đủ cơ sở để họ giải quyết thủ tục cho người dân. Cho đến nay chưa có phát sinh nào từ thực tế khiến những người trực tiếp nhận hồ sơ không giải quyết nổi.

 

Riêng vấn đề mua bán nhà trao tay, các phường vẫn có thể xác nhận cho người dân. Các phường đều nắm rất chặt danh những trường hợp có hoặc không có đủ điều kiện để xác nhận nhà ở hợp pháp. 

 

Luật cư trú mới có hiệu lực, rất nhiều người dân mới bắt đầu chuẩn bị hồ sơ nên theo dự tính, trong những ngày tiếp theo số hồ sơ đăng ký sẽ tăng lên nhiều. Trong đó, những trường hợp khó khăn về yếu tố nhà ở hợp pháp cũng cần có thêm thời gian để thuyết phục chủ nhà xác nhận và cho nhập khẩu nhờ.

 

Kim Tân - Phương Thảo