1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Lũ lớn xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng

(Dân trí) - Sáng nay, lũ lớn nhất kể từ đầu mùa mưa 2012 đã xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Lào Cai, làm ngập một số diện tích hoa màu ven sông và gây khó khăn cho công trình xây dựng bờ kè chống sạt lở ở Bát Xát, Lào Cai.

Lũ lớn xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng
Lũ lớn trên sông Hồng làm ngập úng một số hoa màu trồng ven sông ở địa bàn tỉnh Lào Cai (ảnh chụp hồi 7 giờ ngày 18/7).
 
Kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí hậu thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết: Đêm ngày 16 và ngày 17/7, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với hoạt động của một vùng xoáy thấp trên cao 5.000m, nên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có giông.

 

Lượng mưa thu được tính từ 1 giờ ngày 17/7 đến 7 giờ ngày hôm nay 18/7 phổ biến từ 20-35mm. Một số nơi mưa nhiều hơn như huyện vùng cao Sa Pa 39,4mm; thị trấn Mường Khương mưa nhiều nhất 56,1mm; nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ C, thời tiết chuyển mát mẻ, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài.
 
Lũ lớn xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng

 

Mưa trên diện rộng gây ra một đợt lũ nhỏ trên toàn bộ hệ thống sông suối trong tỉnh Lào Cai , biên độ lũ phổ biến từ 30-60cm. Đặc biệt trên sông Hồng chảy qua thành phố Lào Cai xuất hiện lũ lớn nhất tính từ đầu mùa mưa 2012 tới nay, do thượng nguồn sông từ phía Trung Quốc có mưa lớn.

 

Hồi 8 giờ sáng nay trạm thủy văn Lào Cai quan trắc mực nước sông Hồng lên đến 78m05, biên lũ đạt mức 1,75m và nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao hơn nữa.

 

Phạm Ngọc Triển