Hà Tĩnh:

Lốc xoáy làm tốc mái hàng trăm nhà dân

(Dân trí) - Chiều tối ngày 22/3, cơn mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái hàng trăm căn nhà ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Ông Đăng Đức Minh - Chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê - cho biết, trận lốc xoáy kèm theo mưa vào khoảng 17 giờ chiều qua, 22/3, trên địa bàn 4 xóm (xóm 9, 10, 11, 12) đã gây thiệt hại hơn 2 t đồng. 

Hơn 120 căn nhà của dân bị tốc mái
Hơn 120 căn nhà của dân bị tốc mái
Hơn 120 căn nhà của dân bị tốc mái

Nhiều hécta keo (tràm) bị quật ngã
Nhiều hécta keo (tràm) bị quật ngã


Người dân đang sửa chữa lại nhà cửa sau con lốc
Người dân đang sửa chữa lại nhà cửa sau con lốc
Người dân đang sửa chữa lại nhà cửa sau con lốc

Trong đó, gia đình anh Nguyễn Văn Khanh (xóm 12, xã Hà Lĩnh) là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nể nhất. Gần như toàn bộ mái tôn đã bị thổi bay, nhiều thiết bị trong nhà như tivi bị ướt mưa hư hỏng.

“Lúc đó, trời mưa to lắm kèm sấm chớp và rồi sau đó thấy gió rầm rầm. Lúc tui nhìn lên thì thấy mái tôn đã bị xé toang, tui sợ quá phải chạy ra khỏi nhà” - anh Khanh kể lại.

Anh Khanh cũng cho biết thêm, lốc xoáy kèm theo mưa đá nên nhiều nhà dân bị vỡ ngói, tôn.

Theo thống kê ban đầu của xã, lốc xoáy đã làm hơn 120 nhà dân bị tốc mái, hàng trăm hec-ta hoa màu bị hư hỏng, đặc biệt gần 50 hecta ngô và hơn 22 hecta cây cối các loại (như keo, tràm) bị đổ gãy, gần 2km đường dây điện R02 bị đổ và hơn 1000 cây ăn trái bị trồi gốc. Ước tính tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cùng với người dân nhanh chóng khắc phúc sự cố và ổn định cuộc sống.
 
Xuân Sinh - Anh Tấn