1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Loạn kho sầu riêng trái phép do huyện buông lỏng quản lý

Thúy Diễm

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho rằng huyện Krông Pắk buông lỏng quản lý khi để xảy ra tình trạng loạn kho bãi sầu riêng trái phép.

Chiều 15/11, trong cuộc họp báo định kỳ tháng 10 của UBND tỉnh Đắk Lắk, chính quyền huyện Krông Pắk phản hồi bài báo Sở "chê" huyện bất bình đẳng khi xử lý kho chứa sầu riêng đăng báo Dân trí.

Loạn kho sầu riêng trái phép do huyện buông lỏng quản lý - 1

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 10 (Ảnh: Thúy Diễm).

Bài báo phản ánh việc Sở Xây dựng thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng (kho chứa sầu riêng) thuộc thẩm quyền kiểm tra, xử lý của huyện Krông Pắk.

Kiểm tra ngẫu nhiên 32 kho sầu riêng tại huyện, Sở Xây dựng kết luận hầu hết công trình đều vi phạm và nêu rõ việc huyện chỉ xử lý các kho nhỏ, bỏ qua kho lớn, gây bất bình đẳng.

Trao đổi về thông tin trên, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, thừa nhận việc xây dựng kho bãi của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trên địa bàn chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật về trật tự xây dựng và đất đai. Huyện đã kiểm tra 44 kho, xử phạt khoảng 800 triệu đồng.

Theo bà Trinh, vừa qua là thời điểm "được mùa được giá của sầu riêng", lợi nhuận từ việc sản xuất và kinh doanh sầu riêng rất cao, trong đó có việc cho thuê kho. Do đó các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có điều kiện quỹ đất rộng, giao thông thuận tiện đã đầu tư xây dựng kho để cho thuê.

Loạn kho sầu riêng trái phép do huyện buông lỏng quản lý - 2

Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - trả lời về tình trạng nhiều công trình kho sầu riêng vi phạm trên địa bàn (Ảnh: Thúy Diễm).

Bên cạnh đó, huyện chưa có cụm công nghiệp để tập trung sản xuất, sơ chế, đóng gói hàng hóa. Dù huyện đã tổ chức kiểm tra, để tránh gây phiền hà cho cá nhân, doanh nghiệp nên vẫn chưa kiểm tra được tất cả nhà kho.

"Quan điểm của huyện là kiên quyết xử lý nghiêm các kho sầu riêng không đúng pháp luật. Kho nào khắc phục được sẽ tạo điều kiện, kho nào không khắc phục sẽ xử lý, yêu cầu tháo dỡ", bà Trinh cho biết UBND huyện đang thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình nhà kho trên địa bàn.

Ngoài ra, đối với các cán bộ xử lý vụ việc để xảy ra tồn đọng, huyện cũng xem xét xử lý trách nhiệm.

Loạn kho sầu riêng trái phép do huyện buông lỏng quản lý - 3

Hàng loạt kho sầu riêng trái phép "mọc" tại địa bàn huyện Krông Pắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Với phản ánh ông Y Suôn Byă (nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk) và ông Trần Đức Lanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk) xây kho bãi trái phép, bà Trinh khẳng định, huyện đã xử phạt 22 triệu đồng đối với ông Y Suôn và yêu cầu hoàn thiện các quy định, nếu không sẽ buộc tháo dỡ. Riêng với ông Lanh, huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho rằng huyện Krông Pắk đã buông lỏng quản lý xây dựng kho sầu riêng, dẫn đến những tồn tại mà Sở Xây dựng đã chỉ ra.

Ông Hà đề nghị huyện tiếp thu các ý kiến từ báo chí phản ánh và có hướng khắc phục theo kết luận của Sở Xây dựng.

"Đây là bài học về quản lý nhà nước trên địa bàn, huyện cần nhìn thẳng vào công tác quản lý xây dựng để rút kinh nghiệm và cương quyết rà soát toàn bộ kho bãi để xử lý theo quy định", Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.