1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

“Lộ” thêm một cao ốc sai phép bên Hồ Tây

(Dân trí) - Đó là công trình xây dựng tại số 16, tổ 6, cụm 2, phường Bưởi (quay mặt ra Hồ Tây) do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình 646 làm chủ đầu tư. Công trình này đã “nhô” hơn giấy phép xây dựng 4 tầng, vượt hơn chiều cao cho phép 17m.

Cụ thể, công trình này được cấp phép xây dựng 11 tầng, nhưng thực tế công trình đã hoàn thành phần thô là 15 tầng. Chiều cao tới đỉnh mái trong giấy phép ghi 28m, trong khi thực tế đã hoàn thành thi công là 45m.

 

Diện tích sàn xây dựng của công trình cũng lớn hơn so với giấy phép xây dựng là 1.120 m2 (giấy phép xây dựng cho phép 2.275m2, trong khi thực tế đã hoàn thành thi công là 3.395m2). Ngoài ra, công trình cũng được xây dựng sai với định vị: tường hầm xây vượt ra chỉ giới xây dựng khoảng 1,5m.

 

Sáng nay, trong buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị với UBND quận Tây Hồ, lãnh đạo quận đã báo cáo về công trình vi phạm này. Ông Phạm Quang Nghị đã chỉ đạo xử lí kiên quyết đối với công trình, đình chỉ lập tức việc thi công, không cấp điện nước cho công trình.

 

Công trình này được phát hiện sai phép trong buổi kiểm tra của lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, UBND phường Bưởi với sự có mặt của Phó Chủ tịch UBND quận, Thái Văn Hạ ngày 20/3. Ngay hôm sau, Ông Thái Văn Hạ đã kí công văn số 219/UB-VP giao UBND phường Bưởi: yêu cầu Chủ công trình xây dựng sai phép đình chỉ tuyệt đối việc thi công xây dựng công trình và tự khắc phục lỗi vi phạm; có báo cáo giải trình về quá trình quản lí và xử lí vi phạm trật tự xây dựng công trình nói trên, báo cáo UBND quận trước 31/3.

 

UBND quận cũng giao thanh tra xây dựng quận có báo cáo giải trình về quá trình quản lí và xử lí vi phạm trật tự xây dựng của công  trình, đề xuất biện pháp xử lí các lỗi vi phạm của Chủ đầu tư, báo cáo trước ngày 31/3.

 

Chiều nay, theo quan sát của phóng viên, tòa nhà không còn được xây thêm, nhưng bên trong vẫn vọng ra tiếng của thiết bị xây dựng đang hoạt động.

 

Tân Phương