"Liều mạng" đi xe máy vào đường cấm trên cầu Thăng Long

(Dân trí) - Cầu Thăng Long (Hà Nội) chia 2 tầng đường riêng cho ô tô và xe máy. Tuy nhiên, nhiều người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm đi vào tầng đường dành riêng cho ô tô chỉ vì... lười đi vòng đúng đường quy định.

"Liều mạng" đi xe máy vào đường cấm trên cầu Thăng Long


Cầu Thăng Long có 2 tầng đường, trong đó tầng 1 dành cho xe máy và đường tàu hỏa, tầng 2 dành riêng cho ô tô. Tuy nhiên, hàng ngày, rất đông người đi xe máy vẫn đi qua tầng 2 của cầu.

Cầu Thăng Long có 2 tầng đường, trong đó tầng 1 dành cho xe máy và đường tàu hỏa, tầng 2 dành riêng cho ô tô. Tuy nhiên, hàng ngày, rất đông người đi xe máy vẫn đi qua tầng 2 của cầu.


Tình trạng người dân vô tư đi lên tầng 2 cầu Thăng Long khá phổ biến.

Tình trạng người dân "vô tư" đi lên tầng 2 cầu Thăng Long khá phổ biến.


Cả hai chiều đường trên tầng 2 của cầu đều thường xuyên có xe máy qua lại.

Cả hai chiều đường trên tầng 2 của cầu đều thường xuyên có xe máy qua lại.


Không chỉ đi vào đường cấm, nhiều xe máy còn đi ngược chiều cả một đoạn đường dài ở hai bên đầu cầu.

Không chỉ đi vào đường cấm, nhiều xe máy còn đi ngược chiều cả một đoạn đường dài ở hai bên đầu cầu.

"Liều mạng" đi xe máy vào đường cấm trên cầu Thăng Long - 5


Việc người điều khiển xe máy đi vào tầng đường dành riêng cho ô tô khá nguy hiểm vì ô tô thường đi qua đây với tốc độ cao.

Việc người điều khiển xe máy đi vào tầng đường dành riêng cho ô tô khá nguy hiểm vì ô tô thường đi qua đây với tốc độ cao.

Xuân Ngọc