Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng

(Dân trí) - Ngày 26/7, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thông tin, vừa khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Công an huyện đề nghị điều tra và truy tìm thủ phạm đầu độc rừng thông 33 năm tuổi tại tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm).

Theo điều tra ban đầu của Hạt kiểm lâm Bảo Lâm, có 333 cây thông trên 33 năm tuổi bị đầu độc, sản lượng gỗ thiệt hại khoảng 149 m3 . Khu vực rừng thông bị sát hại nằm cạnh một đường liên thôn và khu vườn canh tác cà phê của người dân.

Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng - 1
Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng - 2

Cả vạt rừng thông bị đầu độc, héo úa chết khô

Kẻ xấu đã đầu độc thông bằng cách dùng vật nhọn chặt vào thân cây sau đó đổ hóa chất độc vào. Theo ghi nhận tại hiện trường, có hàng trăm cây thông trên diện tích gần 6.500 m2 chết trắng, không thể khôi phục được.

Mục đích của việc triệt hạ rừng thông được cơ quan chức năng nhận định là để lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp. Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng địa phương đã cho đào khoảng 4 km đường hào để tạo ranh giới, tránh bị lấn chiếm.

Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng - 3

Các đối tượng khoan lỗ vào thân và đổ hóa chất, khiến cây thông héo úa chết khô, không thể phục hồi

Được biết, năm 2018, cũng tại khu vực này, cơ quan chức năng đã bắt quả tang, xử lý hai đối tượng có hành vi huỷ hoạt rừng thông.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông bằng nhiều hình thức tương tự, đa số mục đích nhằm lấn chiếm để lấy đất sản xuất nông nghiệp hoặc sang nhượng trái phép.

Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng - 4
Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng - 5

Đa số các vụ hủy hoại rừng nhằm mục đích nhằm lấn chiếm để lấy đất sản xuất nông nghiệp hoặc sang nhượng trái phép

Trước đó, vào tháng 4/2019, tại tiểu khu 292, thuộc địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cơ quan chức năng đã phát hiện vụ phá rừng thông quy mô lớn. Đã có 3.456 cây thông ba lá 17 năm tuổi, trên diện tích hơn 10 ha, các đối tượng khoan lỗ vào thân và đổ hóa chất, khiến cây thông héo úa chết khô, không thể phục hồi; lâm sản thiệt hại gần 239 m3.

Ngọc Hà