1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Liên tiếp cháy lớn ở TPHCM: Thoát “giặc lửa” như thế nào?

(Dân trí) - Liên tiếp những vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản đã xảy ra trên địa bàn TPHCM những ngày gần đây khiến người dân hoang mang. Trong các vụ cháy, điều kiện thoát nạn của người dân hầu như chưa được đảm bảo.

Hiện trường vụ cháy tiệm tạp hoá khiến hai vợ chồng bị lửa thiêu chết
Hiện trường vụ cháy tiệm tạp hoá khiến hai vợ chồng bị lửa thiêu chết

Vụ hoả hoạn mới nhất vừa xảy ra vào sáng sớm 17/4 tại tiệm tạp hóa Phượng Hoàng, số 539 đường Hậu Giang (phường 11, quận 6) cướp đi sinh mạng của vợ chồng ông Ngô Văn Tòng (44 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Phượng (42 tuổi) khiến nhiều người không khỏi thương xót. Đây được xem như đêm định mệnh đối với vợ chồng ông Tòng vì thông thường ông cùng vợ ít khi ngủ lại tiệm. Đêm đó do đi ăn tiệc về khuya, lại mới nhập nhiều hàng giá trị nên cả hai đã ngủ qua đêm tại nơi buôn bán và tai hoạ đã ập xuống.

Anh Trần Tấn Phát (22 tuổi, quê Tây Ninh, nhân viên phụ bán quán tạp hoá Hoàng Phượng) kể, khoảng 6h30, ông Tòng phát hiện có cháy nên gọi anh dậy, thấy khói và lửa tạt xuống nên anh Phát lấy mền nhúng nước trùm lên người tìm đường thoát ra cửa trước nhưng do lúc cháy hàng hóa chất 2 bên bị đổ nên không thể thoát ra cửa trước. Sau đó anh chạy ra phía sau nhà và leo lên tường theo ống dẫn nước thoát ra và gọi người giúp đỡ.

Cửa hàng tạp hóa Phượng Hoàng là căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60m2, kết cấu nhà nhà mái tôn, tường gạch, gác gỗ nên khi xảy ra hoả hoạn, lối thoát duy nhất đã bị một bức tường lửa chặn lại. Dù cố gắng tìm cách cứu bà chủ nhưng do ngạt khói, anh Phát buộc phải tháo chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy tiệm tạp hoá khiến hai vợ chồng bị lửa thiêu chết
Lối thoát duy nhất của tiệm tạp hoá bị chất đầy hàng hoá, khi xảy ra hoả hoạn đã tạo thành bức tường lửa cô lập những người bên trong

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã điều 10 xe chữa cháy chuyên dùng cùng 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, gần 2 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, vụ hoả hoạn bùng phát từ khu vực chứa hàng hoá, khi xảy ra cháy do lối đi chất đầy hàng hoá nên những người ở bên trong không thể thoát ra ngoài và bị lửa làm tử vong.

Cũng trong ngày 17/4, Sở CS PCCC TPHCM đã có kết luận sơ bộ về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cực lớn tại công ty TNHH Tân Hùng Thái – chuyên kinh doanh hoá chất (đóng trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) là quá trình bốc dỡ, vận chuyển đã gây cháy. Một số loại hóa chất bị tác động bởi môi trường kèm nhiệt độ nên phát sinh ra lửa rồi bén vào các vật dụng xung quanh tạo thành vụ cháy kinh hoàng.

Vụ cháy kho hoá chất khiến 15 lính cứu hoả bị bỏng
Vụ cháy kho hoá chất khiến 15 lính cứu hoả bị bỏng

Được biết, lô hàng gây cháy lớn được nhập từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái. Ngày 16/4, các công nhân đang vận chuyển lô hàng về nhà kho thì xảy ra vụ việc. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng 30 xe cứu hỏa chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Gần 4 giờ tích cực dập lửa, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, 15 lính cứu hoả bị bỏng do hóa chất từ nhà xưởng.

Trước đây từng xảy ra một vụ cháy lớn tại số nhà 322 Hàn Hải Nguyên (P.2, Q.11, TPHCM) vào đêm 5/3/2013 khiến 3 người thiệt mạng. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định được nguyên nhân của vụ cháy xuất phát từ khu vực để nguyên liệu để làm hàng mã, nhang đèn. Khi ngọn lửa bùng lên đã bít kín lối thoát duy nhất của căn nhà khiến những người bên trong chỉ còn biết vùng vẫy “chịu trận” để rồi bị ngọn lửa thiêu chết.

Sở CS PCCC TPHCM nhận định, hầu hết các vụ cháy gây thiệt hại về sinh mạng con người là do công tác phòng chống cháy nổ chưa được chú trọng. Đặc biệt lối thoát hiểm không có nên khi xảy ra sự cố, những người ở bên trong sẽ bị lửa cô lập, khói dày đặc làm ngạt thở. Theo một lãn đạo Sở CS PCCC: “Lối thoát nạn an toàn là lối thoát nạn không bị khói, bụi, sản phẩm cháy che phủ, không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy gây uy hiếp tới tính mạng con người. Các lối thoát nạn phải dễ nhận thấy và đường dẫn tới lối thoát nạn phải rõ ràng”.

Công tác diễn tập thoát nạn từ các vụ hoả hoạn cho người dân là hết sức cần thiết
Công tác diễn tập thoát nạn từ các vụ hoả hoạn cho người dân là hết sức cần thiết

“Đối với những điểm kinh doanh các mặt hàng hoá dễ cháy, phải hết sức thận trọng, tránh để hàng gần vị trí có điện (cầu dao điện, ổ điện, đèn thờ…), có sẵn các bình chữa cháy mini ở những điểm này. Bên cạnh đó, nên tạo một lối thoát hiểm an toàn với những căn nhà kết cấu chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Cụ thể, có thể tự thiết kế một lối thoát riêng như xây vách ngăn với khu để hàng. Điểm này có thể sẽ giúp ích rất tốt, cứu mạng con người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Bởi vì khi có hỏa hoạn, con người có rất ít thời gian để phản ứng, suy nghĩ.

Để chống nhiễm khói, phải lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở. Khi muốn thoát ra khỏi đám lửa, ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi, phải dùng chăn nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo gây bỏng cho cơ thể” – Trung tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 1 khuyến cáo.

Trung Kiên