Quảng Ngãi:

Lén rời đảo Lý Sơn khi biển động, 13 người gặp nạn

(Dân trí) - Bất chấp biển động, thời tiết nguy hiểm, chiếc tàu đầu kéo vẫn lén lút chở khách từ Lý Sơn vào đất liền. Khi vừa rời đảo Lý Sơn khoảng 4 hải lý, tàu gặp sự cố, bị phá nước và chìm dần khiến nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu.

Trưa 24/12, tàu kéo chở cát sỏi của ông Nguyễn Văn Pháp (trú xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đang chở 12 người từ đảo Lý Sơn vào đất liền thì bị sóng lớn tấn công gây phá nước, trôi dạt. Nhiều người trên tàu la khóc khi thấy tàu chìm dần.

 

Ông Pháp ngay lập tức đã khẩn cấp phát tín hiệu cầu cứu.
 
Tàu ông Pháp bị phá nước, gặp nạn trên biển giữa thời tiết xấu.

Tàu ông Pháp bị phá nước, gặp nạn trên biển giữa thời tiết xấu.

 

Ngay sau đó, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã điều động tàu khách An Hải từ đảo Lý Sơn chạy ra ứng cứu, lần lượt cứu được 12 hành khách và ông Pháp đang chơi vơi giữa sóng lớn; lai dắt tàu quay về huyện đảo an toàn.

 

Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, gần 10 ngày nay tuyến giao thông nối đảo Lý Sơn với đất liền bị cô lập hoàn toàn, tàu thuyền không thể ra khơi. Hàng trăm người dân đảo Lý Sơn đang mắc kẹt tại Cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) vật vã, mệt mỏi chờ tàu để được ra đảo. Nhiều người đã bất chấp hiểm nguy, lén lút xuống các tàu cá của ngư dân địa phương để ra đảo. Tàu của ông Pháp là một trong những trường hợp này.
 

Hàng hóa trên đảo “đội” giá

 

Cũng liên quan đến việc đảo Lý Sơn bị cô lập nhiều ngày do thời tiết xấu, nguồn hàng thực phẩm tươi từ đất liền ra đảo bị cắt đứt khiến các tiểu thương đua nhau tăng giá từ 10 - 30%.

 

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết: “Nếu tình hình bị cô lập kéo dài thêm vài ngày nữa, địa phương sẽ tiến hành xuất kho dự trữ gạo cứu đói. Khi xuất kho gạo, thời gian cầm cự có thể khoảng 15 ngày. Riêng mặt hàng thực phẩm và thịt, hiện nay gần như cạn kiệt, một số tiểu thương bắt đầu tăng giá, gây xáo trộn đời sống người dân”.

 

Đối với nguồn dự trữ xăng dầu, toàn huyện hiện có khoảng 10.000 lít xăng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng khoảng 10 ngày. Nguy cơ thiếu điện trầm trọng nếu bị cô lập kéo dài, vì nguồn điện sử dụng trên đảo Lý Sơn chạy bằng các máy phát điện dùng nhiên liệu chính từ xăng.
 
Lén rời đảo Lý Sơn khi biển động, 13 người gặp nạn

Nhiều hàng hóa mắc kẹt ở Cảng Sa Kỳ, không thể ra Lý Sơn, trong khi nguồn thực phẩm ở Lý Sơn đang bị đội giá

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: “Dự báo đến khoảng ngày 29/12, luồng không khí lạnh tạm ngưng, lúc này tàu thuyền có thể lưu thông ra và vào đảo Lý Sơn. Sau đó khoảng từ 3 - 5 ngày, lại xuất hiện luồng không khí lạnh mới và có khả năng đảo Lý Sơn bị cô lập trở lại”.

 

Hiện tại người dân trên đảo Lý Sơn bắt đầu mua gạo, xăng dầu để dự trữ, kéo theo giá cả ngày càng tăng. Ở chợ Lý Sơn và điểm chợ cóc, giá mặt hàng như thịt heo, gà, rau, củ, quả,… tăng từ 10 - 30%, gạo tăng 10%, nhu yếu phẩm tăng trên 15%...

 

 

Khuất Hậu - Hồng Long