Lật xe container 2 người bị mắc kẹt trong ca bin

(Dân trí) - Do chở hàng nặng, không làm chủ tốc độ, không bó cua được nên xe Container bị lật tại khu vực đường cua từ Quốc lộ 1A vào cầu Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.Khiến cả tài xế và phụ xe đều bị mắc kẹt trong cabin.

Chiều ngày 19/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đao công an thị xã Từ Sơn cho biết: Vào khoảng 10h sáng 19/2, xe Container biển kiểm soát 90C – 05116 chở gỗ, trên xe có tài xế Phạm Ngọc Quyên (SN 1975, ở Thanh Liêm , tỉnh Hà Nam) và phụ xe Vũ Đình Thức (SN 1992, ở Quãng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa). Khi xe Container đi từ Quốc lộ 1A vào cầu Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn thì bị lật xuống ruộng, khiến tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong ca bin.


Đầu xe Container được cẩu lên đường

Đầu xe Container được cẩu lên đường

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn đã xuống hiện trường phân luồng giao thông để tránh ách tắc, đồng thời thuê xe cẩu đến móc xe container lên để cứu hai người gặp nạn. Lãnh đạo Công an thi xã Từ Sơn cho biết thêm, khi xe container bị lật thì cả tài xế và phụ xe đều bị mắc kẹt trong ca bin, lực lượng công an nhanh chóng đập kính đưa được ngay phụ xe đi viện, còn lái xe bị mắc kẹt sâu bên trong nên lực lượng chức năng phải cắt cửa hơn nửa tiếng mới đưa được nạn nhân đi cấp cứu.


Container bị văng xuống ruộng

Container bị văng xuống ruộng

Qua sơ cứu ban đầu, Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn cho biết tài xế bị chấn thương cột sống. Hiện tại hai nạn nhân không nguy hại đến tính mạng, đã đươc chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh để điều trị.


Lực lượng chức năng làm việc khá vất vả

Lực lượng chức năng làm việc khá vất vả

Theo điều tra ban đầu, do xe Container chở hàng nặng, không làm chủ tốc độ, không bó cua được nên đã bị lật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bá Đoàn