1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lập trung tâm hỗ trợ phụ nữ bị xâm hại tình dục

Ngày 29/7, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội phụ nữ Thành phố Cần Thơ và Tổ chức Hành động vì phụ nữ có nguy cơ (AFESIP) của Pháp đã quyết định thành lập Trung tâm truyền thông, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán, xâm hại tình dục đặt tại Hội Liên Hiệp Phụ nữ Cần Thơ.

Trung tâm ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết phải xây dựng mạng lưới liên kết truyền thông và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái bị buôn bán, xâm hại tình dục, thông qua trợ giúp của Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  

 

Theo đánh giá của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hiện nay tình trạng phụ nữ và trẻ em Việt Nam nói chung và ở các tỉnh ĐBSCL nói riêng bị buôn bán ra nước ngoài và tại nội địa ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và đạo đức xã hội. Nguyên nhân dẫn phụ nữ và trẻ em vào con đường này là do trình độ học vấn thấp, thiếu thông tin, thiếu việc làm, thiếu sự quan tâm của gia đình và xã hội.

 

Trung tâm này bắt đầu hoạt động ngay đầu tháng 8, nằm dưới sự hỗ trợ và giám sát của AFESIP, với nhiệm vụ thu nhận học viên, tư vấn phục hồi tâm lý, chăm sóc sức khoẻ, dạy nghề, việc làm, tạo thu nhập giúp các đối tượng này tìm cơ hội làm lại cuộc đời, vươn lên phát triển cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

 

Theo TTXVN