1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Lắp dải phân cách cứng sau vụ container lao vào làn đường xe máy trên cao tốc

(Dân trí) - Sự cố xe container bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách bằng thép vừa lắp đặt để phân làn chuẩn bị cho xe máy lưu thông trên cao tốc TPHCM – Long Thành –Dầu Giây (HLD) khiến người dân lo sợ, bất an…

Liên quan đến vụ tai nạn xe đầu kéo container đang lưu thông trên cao tốc HLD mất lái, tông hàng loạt dải phân cách thép, tôn hộ lan ven đường ngay tại vị trí 4 km sẽ cho xe máy lưu thông, chiều 19/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, hiện tại, để đáp ứng thuận tiện cho người dân đi lại (đoạn từ nút giao An Phú, quận 2 đến đường Võ Chí Công, quận 9 và ngược lại), Sở GTVT đã cho lắp đặt tạm dải phân cách bằng thép phân giữa làn xe máy và ôtô. Từ 9h ngày 21/1, xe máy sẽ được lưu thông qua tuyến đường này với tốc độ tối đa 50km; ô tô chạy với tốc độ tối đa 70km/h.

Chiếc xe đầu kéo container mất lái, lao vào làn đường sắp cho xe máy lưu thông trên cao tốc HLD sáng 19/1.
Chiếc xe đầu kéo container mất lái, lao vào làn đường sắp cho xe máy lưu thông trên cao tốc HLD sáng 19/1.

Cũng theo ông Lâm, vì chưa được Bộ GTVT bàn giao chính thức nên Sở GTVT TPHCM mới chỉ tổ chức lắp đặt thiết bị, khai thác tạm thời tuyến đường này.

“Trong thời gain tới, nếu được bàn giao, Sở GTVT TPHCM sẽ mở rộng làn đường xe máy và lắp đặt dải phân cách cứng để bảo đảm an toàn giao thông”, Phó giám đốc Sở GTVT, thông tin.

Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, sắp tới khi được bàn giao, Sở GTVT TP sẽ mở rộng, lắp dải phân cách cứng trên đoạn đường 4km này để đảm bảo ATGT.
Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, sắp tới khi được bàn giao, Sở GTVT TP sẽ mở rộng, lắp dải phân cách cứng trên đoạn đường 4km này để đảm bảo ATGT.

Trước đó, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường Cao tốc Việt Nam (VECE) - đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc HLD, khoảng 5h sáng cùng ngày, xe đầu kéo BKS 51C-307.91 chở theo thùng container loại 40 feet do tài xế Trương Văn Vàng điều khiển, lưu thông trên cao tốc HLD theo hướng từ TPHCM đi Long Thành. Khi đến km2+800, thuộc phường An Phú, quận 2, tài xế Vàng đã không làm chủ tay lái khiến chiếc xe tông hàng loạt dải phân cách vừa được lắp đặt để xe máy lưu thông và tông gãy nhiều mét tôn hộ lan ven đường.

Theo VECE, dù sự cố chỉ gây thiệt hại về tài sản, không gây thương vong về người nhưng cũng khiến nhiều người bất an, lo lắng khi kể từ ngày 21/1 tới, đoạn tuyến dài 4km trên cao tốc này sẽ chính thức cho xe máy được lưu thông.

Tại buổi họp báo định kỳ được tổ chức chiều 19/1 tại hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM, thông tin, từ ngày 21/1, thời gian xe máy lưu thông qua hầm Thủ Thiêm sẽ được tăng thêm 2 giờ. Cụ thể, xe máy sẽ được lưu thông từ 4h sáng đến 23h khuya (hiện tại xe máy chỉ được lưu thông từ 5h đến 22h).

Đăng Lê