1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lao động tại Libăng sẽ phải đi vòng sang Syria

Chiều 28/7, ông Lê Tiến Ba, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, cho biết, thay vì đi thẳng từ Beirut (Libăng) sang Damascus (Syria), lao động Việt Nam sẽ đi ngược lên phía bắc, qua Tripoli (Libăng) và nghỉ tạm tại thành phố Tartus của Syria. Từ đây, lao động sẽ chờ lấy vé máy bay và bay thẳng về Việt Nam.

Ông Ba cho biết, đến hôm nay tất cả công dân Việt Nam tại Libăng đều mạnh khỏe. Chị Lê Thị Xoa và Đỗ Thị Lan, hai công dân từ vùng chiến sự (phía nam Libăng) đã về đến Beirut và hiện đã qua cơn hoảng loạn do lần đầu tiên trong đời thấy bom rơi, đạn nổ.

 

Đại sứ Ba cho biết, tối 27/7, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập Trần Việt Tú đã đến Beirut để giải quyết thủ tục cần thiết cho lao động Việt Nam muốn về nước. "Cứ đủ 30-40 người (vừa một xe buýt) thì sơ tán khỏi Libăng bằng đường bộ sang Syria, không phải chờ đông đủ mới đồng loạt di dời", ông Ba thông báo.

 

"Đi qua Thổ Nhĩ Kỳ hay bằng đường biển sang đảo Síp có nhiều trở ngại nên ít khả năng Việt Nam chọn phương án này. Chúng tôi đã thu xếp nơi ăn chốn nghỉ cho công dân ta ở tạm tại thành phố Tartus của Syria", ông Ba cho biết. Dự kiến, lao động sẽ ở đây 1-2 ngày.

 

Trước lo ngại của lao động về việc sẽ bị bỏ rơi ở nước thứ ba sau khi rời Libăng và gần đây là thông tin sẽ phải trả tiền máy bay từ Syria về Việt Nam, Đại sứ Lê Tiến Ba khẳng định: "Chính phủ Việt Nam phối hợp với IOM tổ chức cho công dân Việt Nam về nước hoàn toàn miễn phí".

 

Về thời điểm sơ tán, ông Ba cho biết còn phụ thuộc vào sự sẵn sàng của công dân ta. Trước đó, một số người tỏ ý không muốn về. "Xin lưu ý rằng ở Libăng có hàng trăm nghìn lao động nước ngoài. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ sơ tán, tuyệt đại đa số vẫn ở lại", ông Ba trấn an những gia đình có người thân đang ở Libăng.

 

Bộ Ngoại giao đã công bố địa chỉ và số điện thoại của ông Trần Việt Tú ở Beirut để lao động tiện liên hệ. Ông Tú ở khách sạn Le Meridien Commodor, điện thoại: 961.1734.734-35; fax: 961.1345.806-07.

 

Theo Hồng Khánh
VnExpress