Lào Cai "phát sốt" khi 91 công nhân từ Bắc Giang, Bắc Ninh trở về

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo thống kê của tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 29/5, đã có 91 công dân của tỉnh trở về từ vùng dịch Bắc Giang, Bắc Ninh. Những công nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung ngay sau đó.

Lào Cai phát sốt khi 91 công nhân từ Bắc Giang, Bắc Ninh trở về - 1

Lào Cai lập chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ giao thông ra vào địa phương để thực hiện khai báo y tế, kiểm soát Covid-19, ở tỉnh Lào Cai (Ảnh: Quốc Hồng).

Sáng 31/5, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, cho biết, tính đến ngày 29/5, tỉnh đã phát hiện và đưa đi cách ly 91 trường hợp là những công nhân lao động trở về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

"Các trường hợp này tự ý đi bằng xe khách và các phương tiện khác, khi về đến nút giao các trạm kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn, được lực lượng chức năng yêu cầu khai báo y tế thì bị phát hiện", ông Đô nói.

Theo ông Đô, hiện toàn bộ 91 công nhân này đã được đưa đi cách ly tại Trung đoàn 254, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Cũng theo Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, qua thống kê ban đầu, số lượng người ở Lào Cai đi lao động ở khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh lên đến hơn 4.000 người, tập trung ở các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bát Xát, thành phố Lào Cai.

Ông Đô cho biết, khó khăn lớn nhất là các trường hợp tự di chuyển về nhà mà không qua các chốt kiểm soát. Điều này khiến cơ quan chức năng không nắm được lịch trình của họ. Do đó, những trường hợp này khi về ở địa phương rất khó phát hiện vì chưa có việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn.

"Chúng tôi cũng đang yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương (nơi có công nhân đi lao động ở vùng có dịch) để có thể kiểm soát được người đi lao động từ các tỉnh có dịch trở về. Bởi nếu có những trường hợp F1 trở thành F0 thì cực kỳ nguy hiểm đối với tỉnh chưa có dịch như Lào Cai", ông Đô chia sẻ thêm.