1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai: Chém chết con vì thù... bố

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra vào vào tối ngày 9/6 khi Hoàng Văn Tiến cãi cọ với người hàng xóm, bị bắt trói. Sau khi tự tay cởi dây, Tiến cầm dao đi tìm người vừa trói mình để giết...

Thông tin ban đầu cho biết, vào hồi 17h30 ngày 9/6, Hoàng Văn Tiến (SN 1985, dân tộc Dao, trú tại thôn Cồ Dề, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà), sau khi uống rượu say về đã sang nhà anh Hoàng Seo Sểnh chơi và "rượu vào lời ra" hai bên xảy ra cãi vã.

Trong khi mọi người nhà anh Sểnh đang ăn cơm, Tiến đã hất mâm cơm đi. Bực mình, một số người đã bắt trói Tiến lại sau đó rủ nhau sang nhà ông Sơn cùng thôn để uống rượu. Một lát sau Tiến tự cởi trói được và cầm dao đi tìm những người vừa trói Tiến để chém.

Trên đường đi Tiến đã gặp cháu Hoàng Văn Học (SN 2000) là con trai của anh Hoàng Seo Sểnh. Chẳng nói chẳng rằng, Tiến cầm dao chém liên tiếp 4 nhát vào cổ cháu Học khiến cháu chết tại chỗ, sau đó Tiến bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng kể trên, công an huyện Bắc Hà đã tổ chức truy bắt, đến 7h sáng ngày 10/6 đã bắt được Hoàng Văn Tiến và lập hồ sơ xử lý đối tượng.

Hải Phong