Lãnh đạo TPHCM nói về việc cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc xin Covid-19

Quang Huy

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, việc cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc xin Covid-19 là hợp lý, phục vụ hoạt động chống dịch của thành phố do doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho địa bàn và cả nước.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 sáng 25/7, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã thông tin cụ thể về việc thành phố cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc xin phòng Covid-19.

"Liên quan vấn đề này, tôi xin nói rõ, Vingroup đang huy động lực lượng rất lớn, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đây cũng là một trong những đơn vị tài trợ lớn cho công tác phòng, chống dịch cho TPHCM và cả nước, trong đó có sự hỗ trợ lớn cho quỹ tiêm vắc xin Covid-19", ông Đức thông tin. 

Ngoài ra, đơn vị này đã tài trợ thành phố hơn 2.000 máy thở chức năng cao, một trong những trang, thiết bị mà các bệnh viện của thành phố rất cần. Trong thực tế, Vingroup đã có tiêu chuẩn vắc xin Covid-19, nhưng do điều kiện nên số lượng vắc xin này chưa sẵn sàng về TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM nói về việc cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc xin Covid-19 - 1

Lãnh đạo TPHCM cho biết việc cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc xin là hợp lý và phục vụ công cuộc chống dịch của TPHCM (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn).

Vingroup cũng đã hỗ trợ thành phố về nhân lực, sinh phẩm xét nghiệm giúp TPHCM thực hiện hàng nghìn mẫu xét nghiệm đơn mỗi ngày. Trước tình huống trên, đơn vị này đã xin thành phố hỗ trợ 5.000 liều để tiêm cho các lực lượng tham gia chống dịch trong tất cả các khâu.

"Xét nhu cầu thực tế, thành phố đã giải quyết cho đơn vị này mượn trước số vắc xin trên để Bệnh viện Vinmec triển khai. Chúng tôi cho rằng đây là việc hợp lý, hợp tình, phục vụ trực tiếp hoạt động chống dịch của thành phố", ông Dương Anh Đức nêu quan điểm.

Chia sẻ thêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, trong trường hợp đơn vị khác có nhu cầu mượn vắc xin, TPHCM sẽ xem xét dựa trên nhu cầu, tình hình thực tế việc cho mượn có lợi gì cho công cuộc phòng, chống dịch của thành phố. Nếu đáp ứng được các yêu cầu trên và có đủ nguồn vắc xin thì thành phố sẵn sàng thực hiện.

Đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 của TPHCM được triển khai từ ngày 22/7. Thành phố đã tổ chức 615 điểm tiêm chủng tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Mỗi điểm tiêm chủng dự kiến sẽ tiêm cho 120 người/ngày.

Trong văn bản khẩn gửi các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, Trung tâm Cấp cứu 115, trung tâm y tế các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Sở Y tế chỉ rõ nơi phong tỏa không tổ chức tiêm. Ngay khi gỡ phong tỏa, nơi này sẽ lập tức tổ chức tiêm cho người dân.

Trong đợt tiêm chủng này, TPHCM sẽ ưu tiên cho nhóm đối tượng là người có bệnh nền (thận mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường), người trên 65 tuổi, người thuộc diện chính sách, có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, các hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế cũng được đưa vào danh sách đối tượng ưu tiên đợt này.

Đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 lần thứ 5 của TPHCM dự kiến sẽ kéo dài 2-3 tuần với mục tiêu hoàn thành 930.000 liều vắc xin. Trong đợt này, thành phố sẽ thực hiện tiêm vắc xin chủ yếu của các hãng AstraZeneca, Moderna và Pfizer cùng một lượng nhỏ vắc xin của hãng Sinopharm được tiêm cho một nhóm nhỏ đối tượng.