1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Lãnh đạo cắt xén “vô tội vạ” tiền phụ cấp của nhân viên

(Dân trí) - Tự ý cắt xén 30% tiền phụ cấp của các nhân viên rồi đem số tiền đó chia cho một số cán bộ khác trong cơ quan mà chính họ cũng không hay biết đó là tiền gì…

Đó là những gì đang diễn ra tại Trung tâm Mắt Hà Tĩnh (Sở Y tế Hà Tĩnh).

Trung tâm Mắt Hà Tĩnh
Trung tâm Mắt Hà Tĩnh

Cắt xén tiền của nhân viên vô tội vạ

Ngày 28/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 73/2011/QĐ-TTg về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế. Trong đó lĩnh vực mắt cũng nằm trong diện được hưởng quyền lợi từ quyết định này. Những đối tượng đang được hưởng phụ cấp tiền phẫu thuật, thủ thuật từ quyết định 155 trước đó, giờ sẽ được nâng mức phụ cấp theo quyết định số 73 của Chính phủ.

Thế nhưng tại Trung tâm Mắt Hà Tĩnh, khi những đồng tiền phụ cấp theo quyết định 73 này đến được tay các bác sĩ, nhiều người rất bất bình vì quyền lợi của họ bị ban lãnh đạo cắt xén.

Theo tìm hiểu của PV, trong hai năm (2012 và 2013) UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân số tiền hơn 790 triệu đồng cho Trung tâm Mắt Hà Tĩnh. Đây là số tiền phụ cấp phẫu thuật và thủ thuật của những người trực tiếp tham gia các ca phẫu thuật của trung tâm trong 2 năm qua.

Sau khi nhận được tiền, Trung tâm này đã tiến hành một cuộc họp “kín” (chỉ có giám đốc, phó giám đốc, kế toán trường và y tế trưởng) rồi thống nhất phương án là sẽ cắt xén số tiền phụ cấp của anh em trong cơ quan. Theo đó những người trực tiếp mổ chính bị cắt 10%, những người phụ, hỗ trợ ca mổ bị cắt đến 30%. Điều đáng nói là nội dung cuộc họp này không được công bố cho toàn thể cơ quan khiến những người được hưởng quyền lợi không biết mình được nhận bao nhiêu và bị cắt xén bao nhiêu.

Sự việc vỡ lở khi một số nhân viên sau khi đối chiếu với quyết định 73 và tính toán lại đã phát hiện số tiền phụ cấp của mình bị cắt xén, có người bị cắt xén hàng chục triệu đồng.

Chị Mai Lê Quyên, bác sĩ của Trung tâm Mắt Hà Tĩnh, bị ban lãnh đạo cắt xén 17 triệu đồng, cho biết: “Tôi đã bị cắt mất 17 triệu đồng. Tôi không hiểu vì sao lại bị cắt bớt đi như vậy. Đây là những đồng tiền mồ hôi công sức lao động vất vả của chúng tôi”.

Không chỉ riêng chị Quyên mà tất cả những người được hưởng theo quyết định đều bị cắt xén tiền phụ cấp một cách vô lý. Khi họ thắc mắc thì ban giám đốc trung tâm đều không giải thích lý do.

Chưa đưa đủ tiền vì xa quá?

Để nắm rõ hơn về sự việc này, PV Dân trí đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Trung tâm Mắt Hà Tĩnh. Nói về vụ việc, 2 vị giám đốc và phó giám đốc trung tâm có những câu trả lời trái ngược nhau.

Ông Dương Kim Dũng, Giám đốc Trung tâm Mắt Hà Tĩnh, cho rằng không hề có chuyện cắt xén, việc chi trả tiền phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật cho các nhân viên là đúng, đủ và kịp thời!

Trung tâm Mắt Hà Tĩnh

Ông Dương Kim Dũng, Giám đốc Trung tâm Mắt Hà Tĩnh, khẳng định việc chi trả phụ cấp cho các nhân viên đúng và đủ.

“Cái thông tin cắt cho văn phòng là không đúng. Không ai nhận thiếu một đồng nào. Đến ngày 3/11 đã giải ngân cho anh em hết”, ông Dũng khẳng định.

Còn về việc cắt tiền phụ cấp 30% đối với nhân viên và 10% đối với lãnh đạo, ông Dũng lại lý giải: “Lúc đó là do có một số anh em đề xuất là nên trừ 30% để hỗ trợ cho những người gián tiếp (tức là những đối tượng không được hưởng theo quyết định 73 của Chính phủ) nhưng sau đó một số phẫu thuật viên không đồng ý. Sau đó chúng tôi quyết định tiền của ai người đó nhận”.

PV cho biết đã trao đổi với một số bác sĩ được hưởng phụ cấp, họ nói rằng vẫn chưa nhận được đủ số tiền phụ cấp. Ông Dương Kim Dũng lại phân bua là vì người này ở xa nên chưa thể đưa tiền (?). Thực tế về nguyên tắc, cơ quan phải chuyển tiền qua tài khoản cho các nhân viên.

Trong khi đó, ông Lê Duy Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Mắt Hà Tĩnh, lại thừa nhận có chuyện cắt bớt phần phụ cấp của anh em. Ông Lê Duy Dũng nói: “Những người phẫu thuật chính thì chỉ cắt 10%, còn những người phụ thì cắt 30%. Số tiền cắt này là để chia cho những người gián tiếp như văn thư, hành chính…”.
 
Vị phó giám đốc cũng khẳng định là đến nay tất cả những người làm văn thư, hành chính đều đã nhận được đủ số tiền được chia.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Sinh Hiệp - Hà Phương