Lãnh đạo các nước chia buồn Việt Nam mất đi người lãnh đạo kiệt xuất

Hà Mỹ

(Dân trí) - Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước, các Đảng trên thế giới đã gửi điện, thư, thông điệp chia buồn đến Việt Nam.

Trong thông điệp của mình, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chia sẻ tầm nhìn của Tổng Bí thư về bảo vệ quyền tự chủ chiến lược và thúc đẩy quản trị ở Việt Nam đã để lại những ấn tượng sâu đậm.

Kỳ vọng cao cả của Tổng Bí thư đối với quan hệ Việt Nam - Malaysia sẽ còn tiếp tục ghi dấu. Di sản của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai ở Việt Nam và trên khắp Đông Nam Á.

Chủ tịch Hội đồng hành chính Nhà nước Myanmar Min Aung Hlaing cho rằng Việt Nam đã mất đi người lãnh đạo kiệt xuất và Tổng Bí thư sẽ được người dân Việt Nam tưởng nhớ với sự kính trọng và ngưỡng mộ. Sự lãnh đạo và cống hiến của Tổng Bí thư cho đất nước đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử vĩ đại của Việt Nam.

Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử đương đại Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển và phát huy các giá trị xã hội của đất nước.

Tổng thống José Ramos-Horta đánh giá dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, quan hệ song phương Việt Nam - Timor-Leste đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, nhất là trong lĩnh vực đầu tư. Bên cạnh đó, Timor-Leste cũng đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Việt Nam trong quá trình phấn đấu gia nhập ASEAN.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Rashid Al MaktoumPhó Tổng thống kiêm Phó Thủ tướng Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lãnh đạo các nước chia buồn Việt Nam mất đi người lãnh đạo kiệt xuất - 1

Trước đó trong phiên họp thường kỳ ngày 19/7, Quốc hội Cuba dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam).

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly đã gửi điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập Ahmed Bahaa El-Din Shaaban đã gửi điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Ban Bí thư Liên minh các Đảng cánh tả châu Âu, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Thường trực Đoàn Thanh niên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Chrun Theravat, Chủ tịch Liên đoàn các nhà lãnh đạo trẻ Ấn Độ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Thụy Sỹ, Đoàn Thanh niên Xã hội chủ nghĩa Venezuela, Đoàn Thanh niên Xã hội Nepal đã gửi điện, thư chia buồn đến Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Liên hiệp Công đoàn ASEAN, Liên hiệp Công đoàn Áo, Liên hiệp Công đoàn Belarus đã gửi điện/thư chia buồn đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ tịch Hội Phụ nữ vì hòa bình và phát triển Campuchia, quỹ Con đường hòa bình Nga và Trung tâm Pháp luật vì Hòa bình Nga, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế (WIDF), Hội Phụ nữ Cuba, Ban Thư ký Thường trực Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN đã gửi điện, thư chia buồn đến Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Liên đoàn Cựu chiến binh ASEAN, Liên đoàn Cựu chiến binh Singapore đã gửi điện/thư chia buồn đến Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Philippines Enrique Manolo, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cũng đã gửi điện/thư chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Để bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các Hội đoàn người Việt Nam tại Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Đức, Ma Cao (Trung Quốc)… đã gửi thư, điện chia buồn và có nhiều hình thức bày tỏ tình cảm sâu đậm, tri ân đối với sự nghiệp, công lao và đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, trong đó có công tác người Việt và tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với kiều bào.