1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Quảng Bình dâng hương viếng mộ Đại tướng

(Dân trí) - Ngày 2/3, Nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2015) và 26 năm ngày Biên phòng toàn dân, ngày 2/3, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đã tổ chức dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến.

Trong không khí trang trọng tại khu mộ Đại tướng, lãnh đạo BĐBP Quảng Bình đã đại diện cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc kính cẩn dâng hương trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể hiện niềm tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng, người học trò gần gũi và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Đảng ủy BĐBP Quảng Bình dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến
Đảng ủy BĐBP Quảng Bình dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến
(ảnh Đức Trí)

Cùng ngày, đoàn Đại biểu BĐBP Quảng Bình đã tổ chức viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, thuộc huyện Bố Trạch. Tại đây cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã cùng nhau gióng lên 9 tiếng chuông cáo với đất trời cùng anh linh các anh hùng liệt sỹ đang an nghỉ tại nghĩa trang Ba Dốc.

Đảng ủy BĐBP Quảng Bình dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến
BĐBP Quảng Bình đặt vòng hoa và thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, thuộc huyện Bố Trạch

Sau đó, từng người trong đoàn Đại biểu đã lần lần lượt đặt vòng hoa, dâng hương trước đài tưởng niệm và thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ.

 Phúc Lịnh