1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi trả lời về cái chết của cháu bé 3 tuổi

(Dân trí) - Lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương cho rằng cháu Nguyễn Viết Minh tử vong do nhiều nguyên nhân và việc sốc thuốc như “giọt nước tràn ly”.

Chiều 25/8, theo lịch hẹn với lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương, chúng tôi có mặt tại bệnh viện để tìm câu trả lời cho cái chết thương tâm của cháu Nguyễn Viết Minh (Dân trí đã có bài phản ánh).
 
Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện thì sau khi cháu Minh tử vong và báo chí lên tiếng, Viện đã chủ động báo cáo gửi lên Bộ Y tế về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Minh. Theo báo cáo này, cháu Minh tử vong do mắc cúm B, viêm phổi, viêm cơ tim kèm theo sốc phản vệ làm cho tình trạng bệnh nặng nhanh. Biểu hiện tình trạng suy đa phủ tạng và không còn khả năng cứu sống.

 

Điều mà không chỉ gia đình cháu Minh mà cả chúng tôi cũng rất băn khoăn khi tiếp cận vụ việc là vì sao, khi cháu nhập viện được chẩn đoán là “viêm amidan” nhưng sau đó lại thông báo cháu tử vong do nhiều nguyên nhân khác như cúm B, viêm phổi, viêm cơ tim… Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, ban đầu khi kiểm tra thấy họng cháu bị viêm thì bác sĩ chẩn đoán như vậy, nhưng sau đó, khi làm các xét nghiệm khác thì phát hiện ra một số nguyên nhân nữa.
 
Lãnh đạo Bệnh viện Nhi trả lời về cái chết của cháu bé 3 tuổi - 1

TS Nguyễn Thanh Liêm - GĐ BV Nhi trung ương (ngoài cùng bên trái) và TS Lê Thanh Hải (thứ 3, từ trái sang) - PGĐ BV trong buổi làm việc chiều 25/8

 

Trả lời câu hỏi của Dân trí về việc trong số các nguyên nhân nói trên, nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn đến việc cháu Minh tử vong, sốc thuốc có phải nguyên nhân chính? Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Phó giám đốc bệnh việm kiêm Trưởng khoa cấp cứu, người trực tiếp tham gia cấp cứu khi cháu Minh bị sốc thuốc cho biết: “Nói cháu mất do nguyên nhân nào cũng khó, cháu đã mắc nhiều bệnh và việc sốc thuốc giống như “giọt nước tràn ly” mà thôi”.

 

Về việc vì sao tiêm kháng sinh mà không thử phản ứng cho bệnh nhân, ông Liêm cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hiện chỉ có 2 loại kháng sinh phải thử phản ứng trước khi tiêm, loại Evantax tiêm cho cháu Minh không nằm trong danh mục phải thử phản ứng.

 

Ông Liêm cũng bày tỏ, bức thư ngỏ của mẹ cháu Minh gửi Bộ trưởng Bộ Y tế mà Dân trí đã phản ánh, đã đến tay ông trước đây nhiều ngày. “Tôi cũng rất xúc động khi đọc thư. Tôi hiểu nỗi đau của gia đình cháu bé. Chính vì thế, tôi đã yêu cầu in bức thư thành nhiều bản, gửi đến tất cả cán bộ, y, bác sĩ trong bệnh viện đọc để hiểu được nỗi đau của gia đình bệnh nhân, từ đó, mỗi người sẽ có trách nhiệm hơn với công việc của mình”, ông Liêm nói.

 

Về 2 ca mổ tim miễn phí mà bệnh viện sẽ mổ theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân, coi như một sự “chia sẻ mất mát”, ông Liêm cho biết, về nguyên tắc, viện hoàn toàn đồng ý và sẽ hợp tác với gia đình cháu Minh để có thể thực hiện hai ca mổ trong thời gian sớm nhất.

 

Buổi gặp mặt có sự tham dự của cả bố và mẹ cháu Minh, anh Nguyễn Viết Tấn và chị Trương Phương Thảo, vì thế phía bệnh viện cũng dành khá nhiều thời gian giải đáp những thắc mắc của gia đình cháu.

 

Nguyên Đức