1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Lần theo đường đi của 4 "chúa tể rừng xanh"

(Dân trí) - Sau khi lực lượng CSMT Công an Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển 4 con hổ còn sống, nhiều cơ quan chống lậu tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lập tức rà soát lại quy trình chuyên môn để xác định đường đi của 4 cá thể hổ.

4 con hổ xuất xứ từ Lào?
 
Ngay sau khi vụ 4 cá thể hổ thuộc dòng hổ Đông Dương quý hiếm bị phát hiện trên xe Camry, dư luận băn khoăn có hay không sự tiếp tay của các lực lượng chức năng chống lậu tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, nơi đang được nghi vấn là “kênh” chính để các đối tượng buôn bán động vật trái phép tuồn hổ vào Việt Nam.

4 cá thể hổ có nguồn gốc từ Lào?
4 cá thể hổ có nguồn gốc từ Lào? 

Bước đầu, theo một lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, tất cả 4 con hổ nói trên là hổ nuôi, có nguồn gốc từ Lào mà nhiều khả năng chúng vừa sinh trưởng tại một số trại nuôi hổ ở Lào nằm gần biên giới Hà Tĩnh, Nghệ An. Dấu hiệu rõ nhất để khẳng định 4 cá thể hổ nói trên là hổ nuôi - theo vị cán bộ kiểm lâm - là vì chúng rất hiền lành, trái với bản tính hung dữ vốn có của loài hổ.

Ngoài ra dấu hiệu khác cũng cho thấy 4 cá thể hổ có nguồn gốc từ Lào, như hai chiếc lồng nhựa giấu hổ đều có viết chữ Lào.

Lồng đựng 4 cá thể hổ được đánh dấu, kí hiệu bằng chữ viết của nước bạn Lào
Lồng đựng 4 cá thể hổ được đánh dấu, kí hiệu bằng chữ viết của nước bạn Lào 

Lực lượng chống lậu: Chờ kết luận của CQĐT

Trong số nhiều đơn vị có chức năng chống lậu tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, hai đơn vị được đặt nhiều dấu hỏi nhất là lực lượng hải quan và biên phòng, bởi nếu những lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ được giao thì rất khó để hổ có thể chui qua cửa khẩu.
 
Làm việc với Dân trí, ông Lê Văn Hạnh - Chi cục phó Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - cho rằng, chưa thể khẳng định 4 cá thể hổ trên được vận chuyển qua Cửa khẩu Cầu Treo, mà phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Ông Hạnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bắt giữ hổ sống nói trên, Chi cục hải quan Cửa khẩu Cầu Treo đã rà soát lại quy trình kiểm tra kiểm soát hàng hóa qua cửa khẩu. “Chúng tôi đã kiểm tra, rà soát rất kỹ lưỡng về các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, nhưng không phát hiện dấu hiệu hổ được vận chuyển trót lọt tại cửa khẩu này” – ông Hạnh nói.

Lồng đựng 4 cá thể hổ được đánh dấu, kí hiệu bằng chữ viết của nước bạn Lào
Ông Lê Văn Hạnh - Chi cục phó Chi cục Hải quan Cầu Treo Hà Tĩnh - trong buổi làm việc với PV Dân trí

Ông Hạnh khẳng định, nếu cơ quan điều tra kết luận hổ được vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo, đơn vị sẽ sẽ căn cứ vào thời gian các đối tượng khai báo vận chuyển để tìm ra cán bộ phải chịu trách nhiệm. 

Phía biên phòng cửa khẩu Cầu Treo cũng khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu 4 cá thể hổ được vận chuyển từ Lào qua cửa khẩu. “Sáng ngày 4/9, ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng 563 đã chỉ đạo cán bộ trạm tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua cửa khẩu nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi”- Thiếu tá Trần Đức Hà, Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, khẳng định.

Thiếu tá Hà cũng cho rằng, vụ việc này phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. “Chúng tôi mong muốn cơ quan điều tra công an tỉnh sớm làm rõ đường đi của 4 cá thể hổ trên. Thực tế đã có những vụ việc lực lượng chức năng bắt giữ động vật ở tận Hà Nội, Nghệ An nhưng dư luận cũng nghi vấn số động vật này đi qua Cửa khẩu cầu Treo Hà Tĩnh”- Thiếu tá Hà phân trần.

Văn Dũng - Huy Thái