1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Lâm Đồng trình Chính phủ đồ án quy hoạch phát triển Đà Lạt

Minh Hậu

(Dân trí) - Tỉnh Lâm Đồng đưa ra đồ án phát triển thành phố Đà Lạt trên cơ sở mở rộng không gian đô thị với 2 vùng chính.

Ngày 29/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng về việc đề nghị thẩm định, trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045 (Đồ án quy hoạch Đà Lạt).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Đồ án quy hoạch Đà Lạt nhằm cụ thể hóa chiến lược, định hướng phát triển quy hoạch tỉnh Lâm Đồng; Khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của Đà Lạt để phát triển thành phố hiện đại, có bản sắc, tạo sức hấp dẫn, nâng cao chất lượng đô thị; Xây dựng Đà Lạt thành đô thị du lịch quốc gia, đặc trưng về di sản…

Lâm Đồng trình Chính phủ đồ án quy hoạch phát triển Đà Lạt - 1

Một góc khu trung tâm thành phố Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Đồ án đưa ra phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà với tổng diện tích tự nhiên trên 336.000ha. Quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 1,9 triệu người. Đồ án nhằm định hình đô thị Đà Lạt đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồ án quy hoạch Đà Lạt đưa ra định hướng phát triển không gian đô thị gồm vùng phía Bắc và vùng phía Nam. Trong đó, vùng phía Bắc là trung tâm bao gồm thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương hiện nay; là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh Lâm Đồng; bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc, phát triển du lịch.

Lâm Đồng trình Chính phủ đồ án quy hoạch phát triển Đà Lạt - 2

Theo Đồ án quy hoạch Đà Lạt, đến năm 2045, thành phố có tổng diện tích 336.000ha (Ảnh: Minh Hậu).

Đồ án định hướng phát triển vùng phía Nam với các cụm đô thị vệ tinh gồm huyện Đức Trọng; D'ran, Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương); Nam Ban (huyện Lâm Hà). Vùng này tập trung phát triển sản xuất công nghệ cao, trung tâm tài chính thương mại; định hướng trở thành trung tâm chính trị, hành chính mới của tỉnh Lâm Đồng.

Thành phố Đà Lạt là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Lâm Đồng. Thành phố hiện có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 12 phường và 4 xã.