Lâm Đồng nói gì về dự án tâm linh Samten Hills Dalat?

Đặng Dương

(Dân trí) - Tỉnh Lâm Đồng thông tin, dự án Samten Hills Dalat không phải là chùa. Đây chỉ là điểm du lịch văn hóa tâm linh chứ không phải khu du lịch.

Ngày 25/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp tới báo chí những vấn đề dư luận quan tâm, trong đó có dự án tâm linh Samten Hills Dalat.

Lâm Đồng nói gì về dự án tâm linh Samten Hills Dalat? - 1

UBND tỉnh  Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí (Ảnh: Vũ Linh).

Tại buổi gặp, báo chí đặt câu hỏi về thủ tục thuê đất tại dự án Samten Hills Dalat, hoạt động của không gian du lịch và việc miễn giảm thuế tại điểm du lịch này ra sao?

Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, đây là dự án đa mục tiêu, nhiều công năng, bao gồm các hạng mục trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng, chăn nuôi và sản xuất giống bò sữa, du lịch văn hóa tâm linh…

Dự án có 10 phân khu, trong đó có 1 phân khu dành cho du lịch tâm linh, diện tích khoảng 6ha.

Quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư để xảy ra một số công trình xây dựng sai so với giấy phép được cấp. Sau đó, doanh nghiệp đã khắc phục.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Lâm Đồng thông tin thêm, Samten Hills Dalat không phải là chùa. Do dự án có điểm du lịch văn hóa tâm linh nên xây dựng một số công trình liên quan tới tôn giáo.

Các cơ quan chức năng tỉnh cũng đây chỉ là điểm du lịch văn hóa tâm linh chứ không phải khu du lịch.

Ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, hiện Bộ Nội vụ đã vào kiểm tra và làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, cơ quan chức năng chưa phát hiện sai phạm tại dự án này.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 28/3, Bộ Nội vụ có văn bản về việc tổ chức làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo liên quan dự án Samten Hills Dalat. Việc này nhằm đánh giá và thống nhất hướng giải quyết việc xây dựng khu du lịch văn hóa tâm linh tại đây để báo cáo Thủ tướng.

Ngày 7/3, Không gian văn hóa Phật giáo Kim cương thừa Samten Hills Dalat của Công ty TNHH Thương mại Kim Phát  huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) tổ chức Lễ khánh thành và nhận chứng nhận Không gian văn hóa tâm linh do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng. 

Trong tổng thể Không gian văn hóa tâm linh trên, công trình đại bảo tháp kinh luân được trao kỷ lục Guinness thế giới là đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới. Bảo tháp này có trọng lượng 200 tấn, cao hơn 37m, đường kính gần 17m, được làm bằng đồng tinh khiết mạ vàng.