1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Lái xe gí súng vào đầu CSGT nguyên là một cán bộ công an

(Dân trí) - Nguyễn Tuấn Hùng, lái xe đã gí súng vào đầu một chiến sỹ CSGT khi bị thổi phạt nguyên là một cán bộ công an ở phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện là tổng giám đốc một công ty ở Quảng Ninh.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 2/7, tại đường Phan Bội Châu xảy ra vụ một đối tượng gì súng vào đầu CSGT khi bị thổi phạt. Lái xe Nguyễn Tuấn Hùng điều khiển ô tô Mercedes S500 BKS 14M-5659 vi phạm luật giao thông, không những không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà còn lấy từ trong xe ra một khẩu súng, gí vào đầu 1 chiến sỹ CSGT đe doạ.
 
Lái xe gí súng vào đầu CSGT nguyên là một cán bộ công an - 1
Chiếc xe vi phạm bị cơ quan công an thu giữ hôm 2/7.

Công an phường Cửa Nam đã phối hợp với CSGT và nhân dân quật ngã, bắt giữ Hùng. Đi cùng xe với Hùng còn một người đàn ông khác, đã bỏ chạy sau khi sự việc xảy ra.

Cơ quan công an đã bắt giữ Hùng, thu giữ 1 súng ngắn bắn đạn cao su có số hiệu Roi HM RG 88 - 086 5484 và 5 viên đạn. Người đi cùng xe tên Nguyễn Văn Tăng (Nguyễn Văn Tăng SN 1976, trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) bỏ trốn về 14 Hàng Than, thì bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP bắt giữ, thu thêm 1 súng bắt đạn cao su và 28 viên đạn cùng 3 vỏ đạn đã bắn.

Thông tin mới nhất cho hay, Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1957, ở phố Hàng Than, quận Ba Đình), nguyên là một cán bộ công an phường Hồng Gai, hiện là Tổng Giám đốc công ty chuyên kinh doanh hạ tầng bất động sản, vật liệu đá ốp xây dựng tại Quảng Ninh.

Hiện CA quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ 2 đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên