1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lại thêm 56 cô gái “thi tuyển” lấy chồng Hàn

(Dân trí) - 56 cô gái tập trung trên lầu 2 ngồi đợi. Lần lượt 2-3 cô gái đi xuống để ra mắt “đối tượng” và kiểm tra… thân thể. Đa phần các cô gái tuổi từ 18 đến 25, xuất thân từ những vùng quê nghèo của Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau…

Lúc 8 giờ sáng nay 16/10, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14 - Công an TPHCM) đã bắt quả tang một vụ môi giới hôn nhân với người nước ngoài trái phép. 

Tại quá cà phê ở địa chỉ D190 34/34 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, khi lực lượng điều tra ập vào phát hiện tại đây có 56 cô gái Việt Nam đang ngồi để cho 2 người đàn ông và một phụ nữ người Hàn Quốc coi mặt, xét tuyển chọn làm vợ. Ba người Hàn Quốc này gồm: Ban Ky HyOng, Eu Chun Cu, Im Un Yong (nữ). 

Khi xét tuyển vừa được 2 cô gái đầu tiên thì lực lượng kiểm tra vào. Chị Võ Hồng Cẩm - người dự tuyển đầu tiên và được chọn làm vợ nức nở kể lại: Hai người đàn ông Hàn Quốc đưa mảnh giấy trắng có ghi những dòng chữ tiếng Việt như: “Em thích anh không?”, “Lấy anh làm vợ không?”… Người môi giới hứa hẹn: “Về bển sẽ được làm vợ chứ không có đi làm gì cả”(!) Cẩm gật đầu đồng ý. Thế là, Cẩm được chọn làm vợ. 

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, đường dây môi giới hôn nhân trái phép này do các đối tượng: Lý Bá Chiếu, Nguyễn Hải Đức, Trần Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Mon (1964, Hậu Giang) tổ chức. Bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của công an. Mỗi người nước ngoài muốn vào coi mặt phụ nữ để “tuyển vợ” phải trả 3-4 triệu đồng/lần. Nếu thành công trong cuộc môi giới, họ phải chi 20 triệu đồng. 

Bà Hoàng Thị Thanh Dung - chủ quán cà phê nói trên cho biết: “Cách đây vài ngày có 2 thanh niên đến tự xưng là người của một công ty, muốn thuê phòng để phỏng vấn công nhân. Giá thuê 100.000 nghìn đồng/giờ”. Cứ tưởng là thật, lại “ngon ăn” nên chị Dung đồng ý.

Sáng 16/10, 2 phụ nữ đi taxi đến và chở theo 56 cô gái vào phòng để chuẩn bị cho đợt phỏng vấn. Vài phút sau, có 2 người đàn ông và 1 phụ nữ người Hàn vào phỏng vấn thì bị công an bắt quả tang.

Theo nguồn tin từ phía cơ quan điều tra, đây là một đường dây môi giới có tổ chức, móc nối nhiều người và hoạt động khá lâu. Đường dây này đã thực hiện nhiều vụ môi giới  “tuyển vợ” trót lọt. 

Công an đã tạm giữ hành chính 4 người Việt Nam để mở rộng điều tra đường dây này. 

Công Quang