An Giang:

Lái máy cày “đi bão” chúc mừng U22 Việt Nam, 4 người bị nạn thương vong

(Dân trí) - Sau khi U22 Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ U22 Indonesia, Tùng lái máy cày chở theo 10 người "xuống đường" ăn mừng chiến thắng. Nhưng không may tai nạn xảy ra, 1 người tử vong và 3 người khác trên xe bị thương nặng.

Ngày 11/12, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/12, sau trận chung kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại SEA Games 30, Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) lái máy cày chở theo khoảng 10 người thẳng tiến ra quốc lộ 91C để ăn mừng.

Lái máy cày “đi bão” chúc mừng U22 Việt Nam, 4 người bị nạn thương vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra vào tối 10/12.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi đến khu vực xã Quốc Thái, thì chiếc xe máy cày va chạm vào một ghế đá bên đường nên bị mất lái và lật xuống lề đường.

Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương (trong đó có Tùng). Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (TP Châu Đốc) cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Hành