Lai Châu: Xe lao xuống vực, 20 người chết

Một xe chở khách do tránh xe mô tô lấn đường đã lao xuống vực sâu làm 20 người thiệt mạng và 2 người thương nặng. Tai nạn xảy ra lúc 9h45 ngày 15/5, tại km 82+300 quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu.

Xe chở khách mang biển số 24 N 0253 của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Đông (thành phố Lào Cai), do tài xế Vũ Minh Đức, sinh năm 1949, trú tại Phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai), điều khiển đi tuyến đường từ thị trấn Than Uyên (Lai Châu) đến thành phố Lào Cai, trên xe chở hơn 20 hành khách.

Đến đoạn đường trên, trong khi đang leo dốc và vào cua, do tránh đường với xe mô tô Dream mang biển kiểm soát 24 K5 4241 do Hà Tiến Minh, sinh năm 1978, hiện đang công tác tại Chi cục Thuế tỉnh Lai Châu, điều khiển, xe chở khách đã đâm vào xe mô tô và lao xuống vực sâu ở độ cao 150 m (có thể nói đây là khu vực đèo dốc có vực sâu nhất cả nước).

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết, lái xe mô tô Hà Tiến Minh và 19 hành khách trên xe đã chết ngay tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

UBND tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh đã kịp thời cử lực lượng trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với chính quyền, các cơ quan hữu quan và nhân dân địa phương xem xét giải quyết, cấp cứu và tiến hành xác minh địa chỉ, tên tuổi các nạn nhân, đồng thời tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo TTXVN