1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Kỹ thuật viên đài truyền hình cắt cổ đồng nghiệp vì mâu thuẫn tình ái

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vì cùng yêu một cô gái, nam kỹ thuật viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại tỉnh Bình Dương đã dùng dao cắt cổ tình địch - đồng nghiệp cùng cơ quan - sau đó treo cổ tự tử.

Chiều 9/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Thanh Tài (24 tuổi, quê Hà Nội) để làm rõ hành vi “Giết người”.

 
Kỹ thuật viên đài truyền hình cắt cổ đồng nghiệp vì mâu thuẫn tình ái - 1
Đối tượng Phan Thanh Tài.

Trước đó, sáng 8/6, nhiều người sống tại khu tập thể của nhân viên Đài truyền hình Việt Nam (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã phát hiện một nam thanh niên nằm gục bên vũng máu, trên cổ có một vết cắt. Ngay kế bên là Phan Thanh Tài. Trên cổ Tài lúc này vẫn còn một sợi dây điện quấn quanh.

Cả hai người được đưa vào bệnh viện, do đưa đi cấp cứu kịp thời nên người thanh niên bị cắt cổ đã được các bác sĩ cứu chữa qua cơn nguy kịch. Danh tính người này được xác định là Nguyễn Thái Sơn (cùng quê Hà Nội).

Theo lời khai ban đầu của Tài, Tài và Sơn chơi với nhau từ nhỏ. Khi học xong, hai người cùng vào Bình Dương làm kỹ thuật viên Đài truyền hình Việt Nam. Trong khoảng 2 năm làm việc tại đây, Tài và Sơn cùng có tình cảm với một cô gái. Tuy nhiên, người được cô gái chọn là Sơn.

Từ chuyện này, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tài quyết định hạ thủ tình địch rồi tự tử cùng chết. Nghĩ là làm, sáng 8/6, khi đang làm nhiệm vụ trực máy, Tài bỏ về phòng thì thấy Sơn đang ngủ, lập tức đối tượng này cầm dao đến sát bên cắt một nhát chí mạng vào cổ người bạn thân của mình.

Sau khi gây án, Tài đi về phòng máy, dùng dây sạc pin máy tính xách tay buộc vào cầu thang nhà máy phát sóng để tự tử. Vừa thả người xuống thì dây điện bị đứt, Tài ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trung Kiên