Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 giảm áp lực, đỡ tốn kém cho xã hội

Nguyễn Hải

(Dân trí) - "Chúng ta thấy một kỳ thi gọn nhẹ, giảm áp lực, đỡ tốn kém cho xã hội", đánh giá của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Chiều 6/7, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, cho biết đến nay kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tất cả đúng kế hoạch, không có sự cố đáng kể. 

Theo ông Sơn, kỳ thi có 3 công tác chính là làm đề thi, coi thi và cuối cùng là chấm thi.

Đối với công tác làm đề thi năm nay tiếp tục đảm bảo an toàn, chất lượng được các thí sinh, gia đình, chuyên gia và dư luận xã hội đánh giá cao với mức độ phù hợp với các thí sinh để thực hiện 3 mục đích là: Đánh giá công tác dạy và học ở các địa phương, nhà trường; xét tốt nghiệp THPT; làm căn cứ để các trường đại học, cao đẳng, trung cấp xét tuyển thí sinh.

Công tác tổ chức thi diễn ra ổn định, không gặp sự cố đáng tiếc. 

"Chúng ta thấy một kỳ thi gọn nhẹ, giảm áp lực, đỡ tốn kém cho xã hội, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 29", ông Sơn nói và cho biết việc chấm thi đang tiến hành khẩn trương để đến trước 17/7, có đủ kết quả để thông báo kịp thời tới thí sinh và xã hội. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận kỳ thi năm nay đảm bảo độ tin cậy, trung thực và đánh giá được năng lực của học sinh là cơ sở để tuyển sinh nghề nghiệp và đại học.

Qua nhiều năm, kỳ thi đã đi vào nền nếp, ổn định, bình thường như công việc hàng ngày của ngành giáo dục và việc thực hiện tốt hơn. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 giảm áp lực, đỡ tốn kém cho xã hội - 1

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (Ảnh: Minh Khang).

Để có được thành công như ngày nay, ông Sơn cho rằng trước hết phải đẩy mạnh chất lượng giáo dục và lợi ích chính đáng của người học.

Ngoài ra, mọi khâu như xây dựng quy chế, đề thi, chấm thi phải đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, công bằng cho thí sinh. 

Cùng với đó là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của các cấp từ Thủ tướng cho đến các Bộ, ngành, địa phương, cán bộ coi thi, chấm thi và sự quan tâm của toàn xã hội. 

"Năm nay không xảy ra sự cố gì đáng kể, có một số sơ suất Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương tiến hành xử lý kịp thời. 

Những vấn đề còn lại tiếp tục theo dõi chỉ đạo để có một kỳ thi tốt nghiệp tốt đẹp", ông Sơn nói.