Kỹ sư trốn cách ly bị phạt 7,5 triệu đồng

Trần Lê

(Dân trí) - Đang trong thời gian cách ly sau khi trở về từ bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), kỹ sư T.T.H. vẫn trốn về nhà nên bị Chủ tịch huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 22/5, theo thông tin từ UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), Chủ tịch UBND huyện này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T.T.H. (SN 1982, trú tại thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng huyện Thạch Thành). Anh H. bị xử phạt do trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế. 

Kỹ sư trốn cách ly bị phạt 7,5 triệu đồng - 1

Ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành phun tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết anh H. làm nghề kỹ sư cầu đường. Trước đó, qua truy vết, ngành chức năng xã Nam Động (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) phát hiện anh T.T.H. trở về từ Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) nên ra quyết định cách ly tại bản Bất, xã Nam Động - nơi anh H. đang làm việc. Thời gian cách ly từ ngày 7 đến 20/5.

Tại nơi cách ly, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 19/5, anh H. đã rời khỏi nơi đang cách ly trở về quê ở thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành.

Sau khi phát hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Nam Động đã thông báo tới ngành chức năng và UBND xã Thạch Quảng.

Ngày 19/5, lực lượng chức năng xã Thạch Quảng đến gia đình và phát hiện anh H. đã trở về nhà, nên yêu cầu thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Thạch Quảng. Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành cũng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với anh H.

UBND xã Thạch Quảng lập biên bản vi phạm về hành vi trốn tránh việc thực hiện biện pháp cách ly tại nơi cư trú đối với anh H.

Anh T.T.H. bị Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngày 22/5, kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy anh H. đã âm tính với SARS-CoV-2 và đã hết thời gian cách ly.