1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của ca nương bậc nhất Việt Nam thế kỷ XX

(Dân trí) - Ngày 16/1, Trung tâm UNESCO Ca trù phối hợp cùng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình hát ca trù kỷ niệm 10 năm ngày mất của nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ, một ca nương bậc nhất Việt Nam thế kỷ XX tại Khu nhà Việt của Bảo tàng.

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của ca nương bậc nhất Việt Nam thế kỷ XX - 1

Cố Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ - đệ nhất ca nương ca trù Việt Nam
 
Biểu diễn ca trù tưởng nhớ cố Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ do các nghệ sĩ và các ca nương của Trung tâm UNESCO Ca Trù, Câu lạc bộ ca trù hội Văn nghệ dân gian thành phố Hải Phòng và một số nghệ sĩ ca trù nổi tiếng biểu diễn.

 

Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ (1909 - 2001), quê ở làng Ngọc Bộ, huyện Văn Giang, tỉnh Hải Dương. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hát ca trù, bà được mẹ nghiêm khắc chỉ dạy. Lên 6 tuổi bà đã theo mẹ và các dì đi hát, 8 tuổi đã nổi tiếng hát hay trong giáo phường, 10 tuổi đã được giáo phường cho hát chính, 12 tuổi đi hát các nơi hội hè, đình đám, 15 tuổi đã nổi tiếng hát hay ở kinh thành Thăng Long.

 

Giọng ca của bà Quách Thị Hồ có một không hai, bà đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật hát ca trù. Có người ví tiếng hát của bà êm ái như nhung, ấm áp như nắng xuân, trong sáng như trăng rằm, tiếng phách như suối reo, thác đổ. Khi nghe bà hát, giáo sư Trần Văn Khê phải thốt lên tán thưởng “Tuyệt diệu, vô song”.

 

Năm 1983 băng ca trù do bà Quách Thị Hồ biểu diễn đã giành được giải thưởng tiết mục xuất sắc nhất tại diễn đàn Âm nhạc châu Á tổ chức tại Bình Nhưỡng. Năm 1988 bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 1999 được Nhà nước đề cử vào danh sách những người phụ nữ huyền thoại Thế giới.

 

Bà đã được hội đồng quốc tế âm nhạc UNSECO trao tặng bằng danh dự với những lời trang trọng “Xin cảm ơn bà đã gìn giữ một di sản nghệ thuật truyền thống quý báu của việt Nam, một vốn quý của nhân loại”.

 

Hoàng Minh Nguyệt

TTXVN