1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Kỷ luật hạ ngạch lương 3 giáo viên thi hộ

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Nghệ An vừa họp và đề nghị kỷ luật hạ ngạch lương đối với 3 giáo viên đã thi hộ cho một số thí sinh dự tuyển vào Trường CĐ Y tế Nghệ An trong kỳ tuyển sinh 2003.

Trước dư luận về một số giáo viên trong thời điểm đang là sinh viên Trường ĐH Vinh đã đi thi thay nhưng vẫn được tốt nghiệp “trót lọt”, ngày 1/9, Hội đồng kỷ luật của Sở GD-ĐT Nghệ An đã tổ chức họp với sự chính kiến của nhiều cấp ngành, trong đó có 3 giáo viên vi phạm kỷ luật.

 

Theo báo cáo của Hội đồng kỷ luật thì ba ông bà: Trần Tuấn Anh (sinh năm 1982), công tác tại Trường THPT Đô Lương 1 đã thi hộ cho TS Nguyễn Như Phương (quê Hưng Nguyên); Trần Thanh Tâm (sinh năm 1981), giáo viên Trường THPT Đặng Thai Mai thi hộ cho TS Nguyễn Thị Thanh Hoa (quê Nghi Phú - TP Vinh) và Lương Thị Dung (sinh năm 1984), giáo viên Trường THPT Diễn Châu 5 đã thi hộ cho TS Phạm Thị Thu (quê Yên Thành) và TS Cao Thị Hồng (quê Quỳ Hợp) trong kỳ tuyển sinh vào Trường CĐ Y tế Nghệ An năm học 2003 – 2004.

 

Tại cuộc họp trên, hầu hết các giáo viên đã thừa nhận hành vi của mình và giải thích là do nể nang nên đã thi hộ. Kết thúc cuộc họp, hội đồng kỷ luật đã đề nghỉ kỷ luật hạ ngạch lương đối với giáo viên Trần Tuấn Anh và Trần Thanh Tâm. Hai giáo viên này phải chuyển sang làm công việc khác, sau một năm sẽ xem xét để có thể tiếp tục đứng lớp.

 

Riêng đối với Lương Thị Dung, do đang trong thời kỳ nghỉ sinh nên Hội đồng tạm hoãn kỷ luật. 

 Đặng Nguyên Nghĩa