1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kuwait là một đối tác quan trọng tại Trung Đông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước Vùng Vịnh, trong đó Kuwait đang trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

 

Kuwait là một đối tác quan trọng tại Trung Đông   - 1

Chiều 11/3, hội kiến Quốc vương Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-jaber Al-sabah tại Cung điện Bayan, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Kuwait có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hai nước có nhiều điểm tương đồng để thúc đẩy hợp tác.
 
Thông báo tới Quốc vương về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Nasser al Mohammed al Ahmed al Jaber al Sabah, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hai bên đã trao đổi các nội dung về tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư-tài chính, năng lượng, thương mại, nông nghiệp và lao động.

Nhân chuyến thăm, hai bên cũng đã ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó có Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Việt Nam với Tổng cục Đầu tư Kuwait.
 
Thủ tướng đề nghị Quốc vương tiếp tục ủng hộ triển khai các nội dung hợp tác nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước, như khuyến khích Kuwait tham gia các dự án lọc hóa dầu tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty của Việt Nam tham gia đầu tư vào các dự án thăm dò, khai thác, phát triển dầu khí tại Kuwait và vùng Vịnh; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa và lao động Việt Nam tiếp cận và đứng vững trên thị trường Kuwait và vùng Vịnh.
 
Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hoàng gia, Chính phủ và doanh nghiệp Kuwait đầu tư vào các dự án lớn tại Việt Nam.
 
Đánh giá cao chuyến thăm Kuwait của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng al Sabah, Quốc vương al Sabah khẳng định ủng hộ hoàn toàn các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là những lĩnh vực có thế mạnh của Kuwait về dầu khí, bất động sản, đầu tư-tài chính.
 
Quốc vương al Sabah cũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nhà nước Kuwait là mốc mới trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời cho biết sẽ thu xếp sang thăm Việt Nam vào thời gian gần nhất.
 
Trước đó, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Kuwait Jassem Al Kharafi khẳng định quyết tâm của Kuwait trong phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Kuwait trong chính sách hướng Đông.
 
Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Kharafi cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn nhằm triển khai các thỏa thuận đã ký cũng như đẩy mạnh hợp tác về đầu tư-tài chính, năng lượng, nông nghiệp, thương mại và lao động.
 
Chủ tịch Kharafi cho biết Tập đoàn Kharafi Group đang có kế hoạch đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trên các lĩnh vực khách sạn, khu du lịch cao cấp và bất động sản. Chủ tịch bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn tham gia tích cực vào thị trường Việt Nam.
 
Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Kuwait với tư cách là một đối tác quan trọng của Việt Nam tại Vùng Vịnh. Kuwait là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1976) và cũng là nước Vùng Vịnh đầu tiên Việt Nam mở Đại sứ quán (2003).
 
Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua, cho rằng hợp tác giữa hai Quốc hội đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ tích cực cho quan hệ kinh tế-thương mại song phương.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quốc hội Kuwait và ông Kharafi tiếp tục quan tâm và tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương sao cho tương xứng với tiềm năng của mỗi bên.
 
Thời gian qua, hợp tác kinh tế đã đạt được những thành quả bước đầu khá tích cực: kim ngạch thương mại năm 2008 đạt 120 triệu USD, tăng hơn 3 lần so với năm 2007. Hiện Tổng công ty Dầu khí quốc tế Kuwait (KPI) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang cùng đối tác Nhật Bản triển khai dự án lọc dầu Nghi Sơn ở Việt Nam trị giá gần 6 tỷ USD.
 
Theo TTXVN