Kinh tế TPHCM sẽ bật lên mạnh mẽ như lò xo bị nén

Quốc Anh

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự báo kinh tế thành phố khả năng sẽ tăng trưởng theo mô hình chữ V, bật lên mạnh mẽ trong thời gian tới như chiếc lò xo bị nén.

Ngày 8/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố năm 2020 tại kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX.

Kinh tế TPHCM sẽ bật lên mạnh mẽ như lò xo bị nén - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố năm 2020, năm bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch Covid-19

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, năm qua kinh tế thành phố gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thành phố thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi, tăng trưởng kinh tế.

Tính đến nay, TPHCM đã trải qua 3 đợt dịch, trong đó đợt dịch thứ ba từ ngày 28/11 đến 1/12 cơ bản được khống chế. Hôm nay là ngày thứ bảy không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng tại thành phố. Đến nay, thành phố có 142 ca nhiễm Covid-19 và không có trường hợp tử vong.

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế thành phố, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 1,39% và ước thu ngân sách cả năm đạt 352.00 tỷ đồng (gần 87% dự toán). Năm nay, dự toán thu ngân sách cho TPHCM là 405.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 25% ngân sách quốc gia.

Theo ông Phong, mức tăng trưởng 1,39% là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều khó khăn. Kinh tế thành phố phục hồi, tăng trưởng đáng ghi nhận vì hầu hết quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm do dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP dự báo: "Kinh tế thành phố nhiều khả năng sẽ tăng trưởng theo mô hình chữ V, sẽ bật lên mạnh mẽ trong thời gian tới như chiếc lò xo bị nén".

Kinh tế TPHCM sẽ bật lên mạnh mẽ như lò xo bị nén - 2

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dự báo kinh tế thành phố sẽ bật lên mạnh mẽ như lò xo bị nén

Thành phố xây dựng kế hoạch năm 2021 với 20 chỉ tiêu, trong đó có 9 nội dung trọng tâm. Thành phố sẽ triển khai mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ đúng tiến độ; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập thành phố Thủ Đức; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tập trung tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp gắn với triển khai mô hình chính quyền đô thị...

"Thành phố cũng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là tiếp tục thực hiện phòng chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Thành phố vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi, tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp...", ông Phong nói.

TPHCM sẽ đẩy mạnh thiết kế đô thị, thực hiện quản lý quy hoạch, đầu tư đồng bộ; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để mở rộng phát triển. Thành phố sẽ vận hành dự án chống ngập, vận hành tuyến metro 1, hoàn tất giải phóng mặt bằng metro 2 trong tháng 6/2021. Triển khai hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước 2030.

Ngoài ra, TP cũng đồng thời tập trung xử lý khiếu nại tồn đọng, bức xúc trong nhân dân, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đẩy mạnh chống các tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm khai thác sử dụng công nghệ.