1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Kinh tế suy thoái, dân nhập cư nhiều khiến tội phạm tăng

(Dân trí) - Doanh nghiệp đóng cửa, thất nghiệp cao, cùng với bộ phận nhập cư ào ạt… khiến tội phạm len lỏi vào TPHCM để tìm đất sống.

Nhiều đại biểu HĐND TPHCM bày tỏ sự bất bình khi tình trạng trộm cắp, cướp giật và phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm nay vẫn tiếp tục tăng. Nhiều vụ giết người dã man, cướp lộng hành ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến lòng dân bất an.

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung (quận 7) cho rằng, tình trạng tội phạm cướp giật ngày càng cao. Giới trẻ phạm tội cao. Tình trạng các nam thanh nữ tú vào quán hút shisha quá nhiều. Bởi vậy cần có đột phát trong trấn áp tội phạm.

Phát biểu tại nghị trường, Đại tá Ngô Minh Châu – PGĐ Công an TPHCM - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Mặc dù tình hình phạm pháp hình sự có tăng nhẹ, tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp, các ngành một số loại án đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng đã được kéo giảm so với cùng kỳ. Án giết người xảy ra 55 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ nhưng 3 loại án tăng lên gồm cướp giật tài sản (603 vụ), trộm cắp tài sản (hơn 1.000 vụ), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (166 vụ).
Cướp hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật tại TPHCM (ảnh: T.Kiên)
Cướp hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật tại TPHCM (ảnh: T.Kiên)

Đại tá Ngô Minh Châu cho rằng, nguyên nhân dẫn đến 3 loại án cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng vì trong những năm qua, tình hình dân nhập cư vào thành phố tiếp tục gia tăng. Mỗi năm, thành phố tăng thêm 230 ngàn dân nhập cư. Trong đó, một số địa phương có tội phạm nhiều đều kéo về TPHCM để tìm đất sống. Một nguyên nhân nữa khiến tình hình phạm pháp hình sự tăng là liên quan tình hình suy thoái kinh tế. Nhiều doanh nghiệp giảm đầu tư sản xuất kinh doanh, dẫn đến công nhân thất nghiệp, mất việc. Từ đây, cuộc sống khó khăn, nảy sinh ra các vụ cướp giật, trộm cắp và lừa đảo.

Một số huyện xã vùng ven của TPHCM, tốc độ đô thị hóa nhanh, số lượng dân nhập cư rất lớn, điển hình như xã Bình Hưng của huyện Bình Chánh. Trong khi đó, lực lượng công an địa phương chưa được bố trí lực lượng dày, nghiệp vụ cao nên tình hình trật tự an toàn xã hội còn chưa chặt chẽ.

“Trong thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tạo điều kiện để trang bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị về các địa phương. Đưa lực lượng chuyên nghiệp về hỗ trợ công an huyện, xã trọng điểm để tạo bước chuyển biến về an ninh trật tự. Quan tâm đến chế độ, phương tiện cho công an viên để làm tốt nhiệm vụ”, Đại tá Ngô Minh Châu nói.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM cũng bức xúc khi cho rằng: “Mỗi lần chúng tôi đi tiếp xúc cử tri thì người dân đều bày tỏ sự bất bình khi tình trạng cướp giật, trộm cắp xảy ra ngày càng táo tợn, rộng khắp. Trộm cướp len lỏi vào khu dân cư khiến người dâ đi chợ cũng không an lòng, ở nhà cũng thấy thiếu bình an. Công an TPHCM cần giải quyết tốt hơn, đồng bộ để chấn chỉnh việc này”.

Công Quang