1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kinh doanh đáp án đề thi đắt như tôm tươi

(Dân trí) - Sáng 4/7, ngay khi môn Toán vừa kết thúc, nhiều sinh viên, học sinh ở Hà Nội đã nhanh chân bắt tay vào việc kinh doanh đáp án đề thi. Dịch vụ kinh doanh đáp án đề thi nở rộ tại các cổng trường và đắt như tôm tươi.

Tại điểm thi Trường đại học Văn hóa Hà Nội, ngay khi thí sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng trường, một nhóm sinh viên đã ào đến xin lại đề thi rồi hí hoáy chia nhau ra giải. Hì hục hơn 1 tiếng sau bài giải hoàn chỉnh đã xong, các cậu lại lao vào quầy phô tô gần đó in ra một xấp. Khi các thí sinh vừa bước ra khỏi trường, nhóm sinh viên đã nhanh chóng chào mời bài giải với giá 1 đáp án 3.000 đồng.

Xấp đáp án hơn 200 tờ đã nhanh chóng được tiêu thụ hết, vị chi cả nhóm thu vào 600.000 đồng chỉ trong một nhoáng. Thấy làm ăn hiệu quả, cả nhóm lại tiếp tục phô tô để đến các điểm thi bán. Đáp án lúc này được đánh máy lại một cách chỉnh chu hơn nhằm tạo được sự tin cậy của thí sinh cũng như người nhà mua.

Không chỉ một nhóm sinh viên ở ĐH Văn hóa mới có ý tưởng kinh doanh đáp án. Đến các điểm thi tại các trường đều thấy cảnh rao bán bài giải môn Toán. Tại điểm thi Trường đại học Sư phạm Hà Nội, mỗi bài giải được bán với giá "cắt cổ", từ 4.000 - 5.000 đồng.

Bác Nguyễn Đức Mậu, tay cầm bài giải nhìn một lúc rồi bỏ vào túi, nói: “Đáp án bán khá đắt nhưng mình cũng mua cho tối con về nó dò xem. Nó mà làm được thì không phải 5.000 đồng mà 500.000 đồng mình cũng mua”.

Không chỉ môn Toán mà môn Lý vào cuối giờ chiều nay cũng nhanh chóng có đáp án ngay sau khi môn thi kết thúc. Bạn Trần Văn Tài, sinh viên ngành Toán - Tin Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Đáp án được giải càng sớm thì càng được tiêu thụ nhanh. Tâm lý thí sinh thi xong đều mong có một đáp án để dò xem kết quả bài làm của mình như thế nào. Tụi mình kinh doanh món này hời lắm”.

Tuy nhiên, không ai trong số các sinh viên kinh doanh đáp án dám khẳng định sự chính xác của đáp án đề thi. “Mình tin là đáp án của tụi mình cơ bản chính xác. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, các thí sinh nên xem lại đáp án chính thức của Bộ Giáo dục-Đào tạo”, Trần Văn Tài nói.

Cũng trong chiều nay, nhiều thí sinh đã nhanh chóng vào các cửa hàng internet truy cập các trang web để xem đáp án đề thi môn Toán và môn Lý. Các sạp báo cũng bắt đầu chuẩn bị phô tô các phụ trương này để bán cho thí sinh và người nhà, những người đang dò đáp án như dò xổ số cho chính mình trong cuộc cạnh tranh đầy cam go vào cổng trường đại học.

Sông Lam