Hà Nội

Kiên quyết không để xảy ra đua xe vào dịp tết

(Dân trí) - Đây là khẳng định của thượng tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng trung đoàn CSCĐ (CATP Hà Nội) về quyết tâm trong đợt cao điểm tết nguyên đán Mậu Tý.

Thượng tá Phạm Văn Hưng cho biết: “Từ đầu năm 2008 đến nay, Trung đoàn đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ trên 100 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, giao cho công an các quận, huyện, phường xử lý.

Nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát đấu tranh chống tội phạm là một số chiến sĩ CSCĐ đã nêu cao tinh thần dũng cảm, kịp thời bắt giữ 3 đối tượng từ Hải Phòng lên Hà Nội với âm mưu cướp taxi (ngày 11/1), đặc biệt đã kịp thời phát hiện và cứu 3 mẹ con nhảy xuống sông Hồng tự tử (ngày 18/1).

Tình trạng trốn đội MBH và đua xe, lạng lách được dự báo sẽ gia tăng lớn trong những ngày tết, trung đoàn đã có kế hoạch nào về vấn đề này?

Trong thời gian từ nay đến tết Nguyên đán, Trung đoàn sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác nắm tình hình về an ninh chính trị; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe máy trái phép cũng như xử lý triệt để những trường hợp vi phạm quy định về đội MBH, đặc biệt là về đêm.

Ngoài ra Trung đoàn cũng đã lên kế hoạch phục vụ bảo vệ tết: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP đi thăm, chúc tết; phối hợp với công an các quận, huyện tổ chức bảo vệ an toàn tất cả các hoạt động vui chơi trong dịp tết, đặc biệt là 9 điểm bắn pháo hoa, các hội chợ, hội hoa xuân, hội báo xuân...

Trung đoàn CSCĐ sẽ tổ chức ứng trực như thế nào để thực hiện nhiệm vụ trên, thưa ông?

Từ ngày 25 tết trở đi, Trung đoàn sẽ đi trực 100% cán bộ chiến sĩ để đảm bảo quân số thực hiện tất cả các nhiệm vụ trên. Cán bộ các cấp dù trực tại đơn vị hoặc nghỉ ngơi phải mở điện thoại di động 24/24h.

Đặc biệt, từ ngày 30 tết đến hết mùng 5 tết, ngoài việc báo cáo hàng ngày, các đơn vị phải điện thoại báo về trực ban trung đoàn 2 lần/ngày và 5h30 và 21h30 để trực ban tổng hợp báo cáo công an thành phố vào 6h và 22h.

Nếu địa bàn nào xảy ra sai sót mà không không giải quyết kịp thời thì đồng chí đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước ban chỉ huy trung đàn và Giám đốc công an thành phố!

Xin cám ơn ông!

Phúc Hưng