1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên quyết giảm tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực

(Dân trí) - Ông Nguyễn Quốc Cường, Cục phó Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết, năm nay sẽ thực hiện nhiều biện pháp để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2015 vừa diễn ra, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, năm 2014 một số tỉnh, thành phố đã tổ chức mô hình thí điểm “một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch - hộ khẩu - bảo hiểm y tế để giúp người dân giảm bớt thời gian đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh, gọn, hiệu quả, tiết kiệm. Ở địa phương, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được triển khai khá nền nếp, không để xảy ra sai sót, bức xúc lớn.

Năm 2015 sẽ chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực (Ảnh minh họa).
Năm 2015 sẽ chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực (Ảnh minh họa).

Trong năm 2015, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực sẽ tổ chức thực hiện Nghị định cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính, kiên quyết giảm thiểu tình trạng bản sao chứng thực. Đồng thời chuẩn bị xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ.  

Bên cạnh đó, theo ông Cường, đơn vị này sẽ hoàn thiện các đề án, kế hoạch và tổ chức triển khai giải quyết các việc về quốc tịch, hộ tịch đối với người di cư tự do tại các tỉnh biên giới; triển khai thực hiện tổng rà soát tình hình trẻ em là con lai tại Việt Nam và đề xuất giải pháp, chính sách giải quyết dứt điểm vấn đề quốc tịch, hộ tịch với các đối tượng này trong năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực là lĩnh vực nhạy cảm, nếu không làm tốt thì mọi chế độ thụ hưởng của người dân sẽ bị hạn chế. Chính vì đây là mảng công tác có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp nên Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phải xác định được vị trí, vai trò của mình để xây dựng được chính sách, chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tránh tình trạng rơi vào tập trung giải quyết sự vụ.

Thế Kha