Kiểm tra 4 cửa hàng C.P ở Sóc Trăng, giấy an toàn thực phẩm ở 3 nơi hết hạn
(Dân trí) - Trong 4 cửa hàng kinh doanh của Công ty C.P. Việt Nam ở tỉnh Sóc Trăng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cửa hàng đã hết hiệu lực.
Tối 2/6, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng, ngành chức năng tỉnh đã kiểm tra xong 4 cửa hàng kinh doanh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (1 ở huyện Mỹ Xuyên, 2 ở TP Sóc Trăng (đường Lê Hồng Phong và đường 30/4), 1 ở thị xã Ngã Năm).
Động thái này của cơ quan chức năng diễn ra sau thông tin phản ánh trên mạng xã hội cho rằng Công ty C.P. Việt Nam trà trộn heo bệnh bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng niêm phong những sản phẩm tươi sống tại cửa hàng C.P. ở Sóc Trăng để chờ tiếp tục xử lý (Ảnh: CTV).
Kết quả kiểm tra cho thấy, các cửa hàng C.P. đều có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (3 bản gốc, 1 bản photo); giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm các cửa hàng đều có bản gốc (trong đó 3 cửa hàng ở thị trấn Mỹ Xuyên và TP Sóc Trăng đã hết hiệu lực).
Đối với giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, có 2 cửa hàng chưa xuất trình được (1 ở thị trấn Mỹ Xuyên và 1 ở đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng); 2 cửa hàng còn lại có bản photo.
Qua kiểm tra tại các cửa hàng, sản phẩm kinh doanh chủ yếu là thịt heo và các sản phẩm chế biến khác được nhập trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng (có giấy chứng nhận kiểm dịch, có bản tự công bố sản phẩm). Các cửa hàng đều kinh doanh trứng gà tươi các loại có nguồn gốc của Công ty C.P. Việt Nam.
Cơ quan thú y cũng đã lấy mẫu thịt heo xay tại một cửa hàng ở TP Sóc Trăng để xét nghiệm.
Theo nhận xét của Sở NN&MT tỉnh Sóc Trăng, tại thời điểm kiểm tra các cửa hàng, chưa phát hiện kinh doanh sản phẩm heo bệnh, gà bệnh, có mùi hôi thối hay hết hạn sử dụng.

Lực lượng chức năng tháo niêm phong trước đó ở một cửa hàng C.P. tại Sóc Trăng (Ảnh: CTV).
Tối 2/6, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Sóc Trăng cũng trả lại một số hàng hóa, phương tiện cho các cửa hàng kinh doanh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Việc này được thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan thú y xét nghiệm mẫu thịt heo được lấy tại một cửa hàng C.P. ở Sóc Trăng, với kết quả “không phát hiện virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn chủng Bắc Mỹ”.
“Đoàn công tác thực hiện tháo niêm phong, trả lại tang vật là các sản phẩm thực phẩm đóng gói, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho các cửa hàng kinh doanh.
Riêng với sản phẩm tươi sống, đoàn tiếp tục niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, giao cho cơ sở bảo quản, chờ xử lý sau”, theo thông tin từ Đoàn công tác liên ngành tỉnh Sóc Trăng.
"Thời gian tới sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình tác động của dư luận đối với nền kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là hoạt động chăn nuôi của tỉnh để kịp thời có hướng xử lý phù hợp", theo Sở NN&MT tỉnh Sóc Trăng.

Thông tin, hình ảnh ông N. đăng tải lên mạng liên quan đến công ty C.P. (Ảnh chụp lại: H.T).
Như Dân trí đã đưa tin, vài ngày trước đó, ông L.Q.N. (ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) phản ánh trên mạng xã hội, mình là nhân viên sale về mảng thịt heo bộ phận gia công, làm việc tại Cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).
"Hàng ngày thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Freshop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng; những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún kiểm tra, để lên mùi hôi thối ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng Freshop để bán,…”, nội dung ông N. tố cáo công ty C.P..
Ngày 30/5, Công ty C.P. Việt Nam phát đi thông báo đến khách hàng và đối tác, phản bác các thông tin sai lệch liên quan đến sản phẩm sau giết mổ của doanh nghiệp đang lan truyền trên mạng xã hội.
Doanh nghiệp này khẳng định những nội dung được đăng tải bởi một số tài khoản Facebook, Zalo là hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật, mang tính chất vu khống. Các hình ảnh đính kèm trong các bài viết cũng bị cho là không rõ nguồn gốc, không xác định được thời gian cụ thể và không phải sản phẩm của công ty.
Công ty C.P. Việt Nam khẳng định toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình thú y và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường.