1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Kích nổ quả bom “ngủ quên” giữa cánh đồng

(Dân trí) - Chiều 8/12, lực lượng công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương đã tiến hành kích nổ thành công quả bom từ thời chiến tranh phá hoại, “ngủ quên” suốt mấy chục năm nay dưới cánh đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 29/11/2011, khi người dân tiến hành canh tác trên cánh đồng Cây Si thuộc phường Nhị Châu - TP Hải Dương đã tá hỏa phát hiện một quả bom đang “ngủ quên” dưới một thửa ruộng sâu. Sự việc nhanh chóng được báo cáo tới các cơ quan chức năng. 

Kích nổ quả bom “ngủ quên” giữa cánh đồng - 1
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra hiện trường trước khi cho phát nổ quả bom. (Ảnh: báo Hải Dương)

Nhận được thông tin sự việc, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng cử lực lượng công binh xuống hiện trường xem xét. Quả bom được xác định có trọng lượng khoảng 50 cân Anh (trên 20kg) trong tình trạng chưa được kích nổ. Đây có thể là quả bom của không quân Mỹ ném xuống địa bàn TP Hải Dương nhằm đánh phá cầu Phú Lương trong chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Sau khi đã xem xét kỹ hiện trường và lập kế hoạch kích nổ quả bom, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương tiến hành trục vớt, di chuyển quả bom tới khu vực hủy nổ ở cánh đồng Vũng Tầu - Nhị Châu - TP Hải Dương.

Chiều 8/12, quả bom đã được lực lượng chức năng thực hiện kích nổ an toàn.

Thế Cường