1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Không phát hành tiền cho chi tiêu ngân sách”

(Dân trí) - Trước khi bước vào phần chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo giải trình trước QH. Hàng loạt vấn đề mà cử tri và đại biểu QH quan tâm đã được Thủ tướng trình bày trong bản báo cáo dài hơn 1h đồng hồ của mình.

Giải trình thêm về những vấn đề kinh tế xã hội các đại biểu đã nêu trong 2 ngày chất vấn vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp thu những ý kiến phê bình về sự hạn chế, bất cập trong nội dung và quá trình triển khai các gói kích thích kinh tế vừa qua.

Về vấn đề bội chi ngân sách, vay nợ chi tiêu, phá giá đồng tiền... Thủ tướng khẳng định, chủ trương nhất quán của Chính phủ là không phát hành tiền cho chi tiêu ngân sách. Toàn bộ số vay bù đắp bội chi ngân sách được dành cho đầu tư phát triển.
 
“Không phát hành tiền cho chi tiêu ngân sách” - 1

Thủ tướng cũng nhìn nhận thẳng thắn một số bất cập liên quan đến tiến độ giải ngân, về chất lượng và hiệu quả của các dự án đầu tư, về việc không thực hiện hết kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 mà vẫn tiếp tục tăng đầu tư trong kế hoạch năm 2010.

Giải pháp cho những “lỗi điều hành” đó, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ báo cáo ngay UBTVQH về phương án phân bổ cho kế hoạch năm 2010 và chỉ phát hành trái phiếu vay vốn khi đã có nhu cầu giải ngân.

Bài toán sử dụng hiệu quả đồng vốn, báo cáo giải trình của thủ tướng nêu hướng tìm mọi giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tạo các điều kiện thuận lợi để các tập đoàn, các tổng công ty và các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện theo quy hoạch.

Người đứng đầu Chính phủ cũng hứa, năm 2010 sẽ tăng cường quản lý ngoại hối, điều hành tỷ giá linh hoạt hơn theo quan hệ cung cầu để có lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về nhóm vấn đề thứ 2, là giải quyết bức xúc xã hội, Thủ tướng đưa ra 7 công việc sẽ tập trung chỉ đạo gồm: Thực hiện có kết quả các chính sách và chương trình, dự án về giảm nghèo nhanh và bền vững; Tạo bước chuyển biến trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; Tăng cường quản lý nhà nước để bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng...

Về nhóm vấn đề thứ 3, liên quan công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, Thủ tướng cho biết, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng đang đặt ra đòi hỏi cấp bách là không ngừng nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

“Nhiều đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri đã chất vấn về những yếu kém của Chính phủ và chính quyền các cấp trong lĩnh vực này. Chính phủ xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng này”, người đứng đầu Chính phủ nói.  

Trình bày thêm về vấn đề này, Thủ tướng cho biết, sẽ rà soát, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển cho giai đoạn tới theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

“Về cải cách thủ tục hành chính, sẽ kiên quyết cắt giảm 30 - 40% quy định về thủ tục hành chính hiện hành”, Thủ tướng chốt bài phát biểu của mình.

Phương Thảo - Nguyên Đức