1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, thời tiết Nam bộ chuyển xấu

(Dân trí) - Không khí lạnh đã tràn về miền Bắc, gây mưa rào và dông rải rác khắp các tỉnh phía đông Bắc bộ, trong đó có Hà Nội. Các tỉnh Nam bộ thời tiết cũng sẽ chuyển xấu, mưa tăng dần cả về diện và lượng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, từ đêm 19/9 và sáng sớm 20/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc Bộ.
 
Do đó, phía đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh với rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Trung Bộ nên ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ (Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Ở bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác; biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Theo chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này còn ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung 2 - 3 ngày tới.

Dự báo chi tiết các địa phương trên cả nước ngày 20/9 như sau: Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 30 - 33 độ.
 
Gió mùa Tây Nam trên các vùng biển đang mạnh dần lên khiến thời tiết Nam bộ chuyển xấu. Những ngày tới trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu, trưa chiều có mưa nhiều nơi và có nơi có dông. Vùng hạ lưu ĐBSCL nước lũ đang ở mức cao.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong những ngày qua, trên lưu vực thượng nguồn sông MêKông có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, mực nước các trạm thượng nguồn lên nhanh trở lại, các trạm hạ lưu nước ít biến đổi. Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,16m (trên BĐ2: 0,16m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,54m (trên BĐ2: 0,04m); trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 3,70m (dưới BĐ2: 0,10m).

Dự báo, do mực nước hạ lưu xuống nhanh theo triều nên vùng đầu nguồn sông Cửu Long nước sẽ ít biến đổi trong 5 ngày tới. Đến ngày 22/9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,20 m (cao hơn BĐII: 0,20 m), trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 3,60 m (cao hơn BĐII: 0,10 m), sau đó sẽ lên trở lại. Vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên mực nước tiếp tục lên ở mức xấp xỉ BĐ II, có nơi vượt BĐII.
 
Không khí lạnh tràn về miền Bắc, thời tiết Nam bộ chuyển xấu - 1
Từ nay cho đến cuối tuần thời tiết Nam bộ chuyển xấu, lượng mưa nhiều hơn và diện mưa tăng lên

Những vùng xung yếu cần gia cố lại đê bao, tăng cường kiểm tra hệ thống cống, bờ đồng để bảo vệ hoa màu, lúa cá, đưa dân vùng ngập đến nơi an toàn. Các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang…cần tích cực và chủ động theo dõi các bản tin dự báo lũ tiếp theo để phòng chống kịp thời.

Ngoài ra, hiện phía đông Đài Loan đang có hai cơn bão cùng hoạt động là bão Roke và bão Sơn Ca. Trong đó, bão Sơn Ca di chuyển theo hướng Đông Bắc về phía biển Nhật Bản nên không đáng ngại. Nhưng bão Roke chuyển hướng về Đài Loan. Hoàn lưu bão Roke cùng với sự kết nối giữa rãnh áp thấp và vùng áp thấp giữa biển Đông làm gió Tây Nam mạnh dần lên.

Do ảnh hưởng hình thái thời tiết trên, các tỉnh Nam bộ thời tiết sẽ chuyển xấu, mưa tăng dần cả về diện và lượng. Thời tiết chủ yếu là ban ngày nắng nhẹ, trưa chiều và đêm có mưa, mưa vừa, mưa to, có thể xảy ra trên diện khá rộng, đặc biệt là các tỉnh ven biển ĐBSCL, bắc miền Đông Nam bộ và TP.HCM. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24 đến 32 độ C.

 P. Thanh - Hải Thanh