1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không khí lạnh gây thời tiết xấu trên biển

(Dân trí) - Không khí lạnh gây thời tiết xấu trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Cơ quan khí tượng cảnh báo về nguy cơ lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa đã đạt đỉnh là 4,78m (10h/6), dưới báo động 2 0,22m và đang xuống.

Trong khi đó tại miền Trung đã có nơi diễn ra mưa to đến rất to. Hiện lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Bình), các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang lên chậm. Cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo về  nguy cơ sạt lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 7/10 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, có nơi 17 – 19 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ, vùng núi có nơi 16 – 18 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 29 – 32 độ, phía nam 25 – 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 26 - 29 độ, phía nam 29 – 32 độ.

Tây Nguyên, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất  29 – 32 độ.

Phạm Thanh