Không khí lạnh gây mưa giông ngắn hạn ở miền Bắc, Trung

(Dân trí) - Không khí lạnh chỉ gây mưa, giông ở miền Bắc và miền Trung hết hôm nay (5/5). Từ ngày mai, miền Bắc giảm mưa, chuyển nắng.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về miền Bắc, hôm nay 5/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã có mưa rào và rải rác có giông.

Dự báo từ ngày mai (6/5), mưa ở các tỉnh miền Bắc sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ. Khu vực Hà Nội từ ngày mai mưa giảm, ngày chuyển nắng gián đoạn; nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động 26 - 28 độ C.

Hôm nay, mưa giông cũng sẽ xảy ra ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ ngày mai mưa giảm, chỉ còn xảy ra mưa cục bộ tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Huế; nền nhiệt cao nhất dao động 29-32 độ.

Dự trong những ngày tới các tỉnh phía bắc của khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, xuất hiện mưa vài nơi; nhiệt độ cao nhất dao động 32 - 34 độ.

Khu vực các tỉnh từ Tây Nguyên trong 3 ngày tới, vẫn xảy ra mưa rào rải rác. Tây Nguyên, nền nhiệt tăng nhẹ lên mức 30-33 độ. Tại Nam Bộ những ngày tới duy trì ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 5/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 25 - 28, phía nam 29 - 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Phạm Thanh