1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Không giữ được rừng, Giám đốc Sở Nông nghiệp phải trả giá!"

(Dân trí) - “Chặt một cái cây phải trả giá. Mà anh Ban (ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn) giữ không được cái này thì anh Ban phải trả giá”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Sáng 11/8, Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Trần Thắng Lợi cho biết, từ tháng 2/2016, các cơ quan chức năng phát hiện tình trạng xâm hại rừng Sơn Trà ở 3 vị trí, sau đó phát hiện thêm ở khu vực Trường Mai (tiểu khu 63). Mới đây phát hiện vụ xâm hại rừng tự nhiên ở tiểu khu 11 (rừng đặc dụng Nam Hải Vân).

“Đề nghị Sở cho biết đã xử lý các đối tượng cá nhân liên quan chưa? Có hay không việc buông lỏng quản lý, nhất là kiểm lâm, biết nhưng làm ngơ, sau khi báo chí phát hiện mới xử lý?“, đại biểu Lợi đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn trả lời chất vấn của đại biểu về tình trạng chặt phá rừng
Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn trả lời chất vấn của đại biểu về tình trạng chặt phá rừng

Trả lời về đề trên, ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng, cho biết việc phá rừng khai thác lâm sản là không có, nhưng xâm hại rừng là có.

Tại Sơn Trà, đây là việc giao đất theo Nghị định 01 cho các hộ. Khi kiểm tra, phát hiện họ xâm hại rừng, trong đó có lực lượng kiểm lâm, có quan hệ gia đình,... Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành kiểm điểm. Sau một tháng, cách chức Trưởng và Phó Hạt Kiểm lâm và thay thế đội ngũ kiểm lâm viên ở đây. Về vụ ở khu vực Trường Mai đã được thanh tra Nhà nước xem xét và chuyển hồ sơ cho công an truy tố. Còn vụ ở Liên Chiểu cũng là khai thác, giao khoán rừng.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng hỏi ông Ban: “Hình như kiểm lâm bảo vệ rừng này (rừng đặc dụng Hải Vân thuộc quận Liên Chiểu – PV) điều từ Sơn Trà về phải không?".

Ông Ban trả lời không phải mà là điều chuyển về Hòa Vang.

Tuy nhiên đại biểu Lợi cho rằng có thông tin chính xác là kiểm lâm viên bị kỷ luật ở Sơn Trà được chuyển về đây và đề nghị ông Ban kiểm tra lại. “Nếu đúng là đồng chí đó thì là vi phạm có tính hệ thống”, đại biểu Lợi nói.


Theo ông Nguyễn Xuân Anh, ai chặt một cây rừng cũng phải trả giá, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn mà không giữ được rừng cũng phải trả giá.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, ai chặt một cây rừng cũng phải trả giá, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn mà không giữ được rừng cũng phải trả giá.

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng yêu cầu ông Ban phải xem lại con người. Bởi dù giải pháp gì mà con người không chuẩn thì cũng không ăn thua. Giải pháp tốt mà kiểm lâm tiếp tay với lâm tặc thì cuối cùng vẫn không đạt được mục đích.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phải hết sức quan tâm, bảo vệ rừng. "Không để ai được đến Đà Nẵng chặt phá cây nào cả", ông Anh nói.

“Dù là ai đi nữa vẫn phải xử lý nếu vi phạm. Mình còn mấy cánh rừng thôi, mà toàn rừng đặc dụng phải bảo vệ nghiêm ngặt . Đó là lá phổi của thành phố, không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào được vào đây mà chặt phá rừng. Chặt một cái cây phải trả giá, mà anh Ban giữ không được cái này thì anh Ban phải trả giá”, ông Xuân Anh nhấn mạnh.

Khánh Hồng