Không có chuyện mạo danh công an vào trường bắt sinh viên ở Bình Dương
(Dân trí) - Nam sinh ở Bình Dương nhận được cuộc gọi từ các đối tượng lừa đảo, nhưng khi trình báo đã cung cấp thông tin sai sự thật. Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một nam sinh năm 3 Trường Đại học Thủ Dầu Một bị nhóm người mặc đồng phục ngành công an vào trường để bắt đi là chuyện bịa đặt.
Công an làm việc với nam sinh liên quan đến tin đồn (Ảnh: Công an cung cấp).
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã mời anh T.H.C. (21 tuổi, ngụ Bình Dương, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một) lên làm việc. Anh C. khẳng định không có sự việc các đối tượng đi ô tô vào trường đòi bắt người như thông tin trên mạng xã hội.
Anh C. khai nhận, khoảng 12h ngày 18/2, khi C. đang ở trường thì nhận được điện thoại của một số đối tượng lạ, yêu cầu C. cài ứng dụng gọi điện trực tuyến (video call). Sau đó, có đối tượng mặc đồ giống ngành công an nói C. liên quan đến hoạt động "rửa tiền", yêu cầu nam sinh phải sao kê tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân khác để gửi cho chúng.
Do lo sợ, C. đã đi về nhà và kể sự việc cho gia đình. Nhận định vụ việc có thể do các đối tượng giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên gia đình C. trình báo công an. Tuy nhiên, trong quá trình khai báo, người nhà của C. đã cung cấp một số thông tin không có thật.
Qua làm việc với Trường Đại học Thủ Dầu Một và trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, vào thời điểm trên, không có sự việc các đối tượng đi ô tô đi vào trường để đọc lệnh bắt người như trình báo.
Trao đổi với Dân trí, Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ thông tin trên và đang cho lực lượng chức năng xử lý người có liên quan đến thông tin giả.