Hà Nội:
Không có “án giam” cho 8 người gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng
(Dân trí) - Bị cáo nhận án nặng nhất cũng chỉ nhận 15 tháng tù, cho hưởng án treo. Phiên toà xét xử vụ án gây rối, huỷ hoại tài sản để… đòi đất ở 178 Nguyễn Lương Bằng kết lại chiều nay (8/12) bằng bản án khá “dễ chịu” dành cho 8 bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Thị Nhi (SN 1962, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, thị trấn Plây Cần, Ngọc Hồi, Kon Tum, không có nơi ở cố định), bị truy tố ở khung hình phạt 2 - 7 năm tù, nhận được mức án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Theo cáo buộc của VKS, bị cáo đã lôi kéo và cùng một số phụ nữ người dân tộc Mường 6 lần tổ chức đánh cồng chiêng cổ động cho các giáo dân cầu nguyện tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa - Hà Nội).
Nhi cũng trèo qua hàng rào vào sân của Trung tâm văn hóa UBND quận Hoàn Kiếm ở 42 Nhà Chung và có những hành động phá phách, lời nói thách thức chính quyền và kích động giáo dân dùng nhiều loại công cụ phá cổng sắt, hàng rào tràn vào sân đập phá tài sản, biển hiệu, pano cổ động. Bị cáo cũng tham gia cầu nguyện không đúng nơi thờ tự nhằm gây áp lực với chính quyền để đòi đất cho giáo hội Hà Nội.
Các bị cáo Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Việt, Lê Quang Kiện, Lê Thị Hợi, Phạm Chí Năng, Nguyễn Đắc Hùng, Thái Thanh Hải thì tham gia đập phá, hủy hoại một đoạn tường rào bảo vệ dài 6 mét, cao 1,3 mét của Công ty Cổ phần may Chiến Thắng, chặt cây, cắt dây thép gai, san lấp tạo mặt bằng để nhiều giáo dân tràn vào dựng tượng, cầu nguyện không đúng nơi thờ tự.
Các bị cáo đã xác nhận, việc làm này là nhằm gây áp lực với chính quyền để đòi quyền sở hữu khu đất mà Nhà nước đã quản lý gần nửa thế kỷ qua.
HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, tuyên phạt Ngô Thị Dung 3 tháng tù, Nguyễn Thị Việt 12 tháng tù, Lê Quang Kiện 13 tháng tù, đều cho hưởng án treo; Lê Thị Hợi 15 tháng cải tạo không giam giữ; Phạm Chí Năng 12 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Đắc Hùng 12 tháng cải tạo không giam giữ và phạt cảnh cáo Thái Thanh Hải.
P.Thảo